Bắt giữ 22.814 vụ, 35.151 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy

Việt Dũng |

Theo C04, năm 2019, toàn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 22.814 vụ, 35.151 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04, Bộ Công an) cho biết, từ năm 2016 đến 9 tháng đầu năm 2020, phát hiện 110.250 vụ, 169.244 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ: 5.120,933 kg heroin; gần 12.000 kg, hơn 5,4 triệu viên ma tuý tổng hợp, hơn 2.800 kg cần sa, gần 155 kg cocain, 2.500 lá Khát...

Trong đó, riêng năm 2019, toàn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 22.814 vụ, 35.151 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy.

Thu giữ 1.494,29 kg heroin, 5.500,55 kg + 987.913 viên MTTH, 585,99 kg cần sa, 120,54 kg cocain, cùng nhiều vật chứng liên quan.

So với năm 2018, giảm 0,28% số vụ, tăng 2,44% số đối tượng, MTTH tăng 243,36% số kg, giảm 40,85% số viên, heroin giảm 2,19%, cần sa giảm 54,5%.

C04 cho hay, nguồn ma túy ở nước ta hiện nay chủ yếu thẩm lậu từ nước ngoài, một phần được người nghiện ma túy trong nước sử dụng; đặc biệt là ma túy thẩm lậu qua biên giới, đường bộ, tập kết ở các địa điểm trong nước nhất là TP.Hồ Chí Minh rồi mới đi ra nước ngoài...

Nước ta có vị trí gần với khu vực “Tam giác vàng” - trung tâm sản xuất ma túy lớn của thế giới, trong khi tuyến biên giới đường bộ giữa Việt Nam và các nước láng giềng trải dài, phần lớn là rừng núi hiểm trở, có nhiều cửa khẩu lớn, nhỏ và rất nhiều đường mòn, lối mở, nên ma túy chủ yếu là từ khu vực Tam giác Vàng vận chuyển trái phép qua Lào, Campuchia để vào nước ta.

Các tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện có phạm vi rộng nên các lực lượng chức năng phòng chống ma túy gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát, phát hiện, bắt giữ.

Với những lý do trên, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát Biển tập trung đấu tranh với các đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia như thời gian vừa qua.

Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất ngăn chặn “nguồn cầu” không để tội phạm ma túy quốc tế cấu kết với các đối tượng trong nước thiết lập đường dây vận chuyển ma túy vào Việt Nam và đi tiếp sang nước ngoài. Khâu then chốt ngăn không để Việt Nam thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, phối hợp với lực lượng phòng chống ma tuý tập trung đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa với các đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia.

Trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Tuyên bố chung Hội nghị quốc tế cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma tuý xuyên quốc gia với sự tham dự của Trung Quốc, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Philippines, Cảnh sát Liên bang Úc, (DEA) Hoa Kỳ, Cơ quan PCMT và tội phạm Liên Hợp quốc (UNODC) và Việt Nam .

Theo đó, các nước tăng cường phối hợp xác lập chuyên án đấu tranh chung và cử lực lượng sang các nước khác để phối hợp đấu tranh, nhằm phòng ngừa tội phạm ma túy từ xa, không để thẩm lậu vào nước ta qua các tuyến đường biên giới trên bộ, tuyến hàng không, đường biển.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

208 "bông hoa" trong lực lượng phòng chống ma tuý được tôn vinh

Việt Dũng |

208 phụ nữ đại diện cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng phòng chống ma tuý, được tôn vinh vì những cống hiến, hy sinh thầm lặng.

Những bí mật trong đường dây ma tuý do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu

Việt Dũng |

Kim Soonsik (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) sang Việt Nam, quan hệ yêu đương với một phụ nữ rồi lập đường dây ma tuý.

8 đối tượng vận chuyển 10kg ma tuý ở biên giới Việt – Lào đã bị bắt giữ

Hưng Thơ |

Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Đensavan (huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) đấu tranh bắt giữ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý từ Lào về Việt Nam.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

208 "bông hoa" trong lực lượng phòng chống ma tuý được tôn vinh

Việt Dũng |

208 phụ nữ đại diện cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng phòng chống ma tuý, được tôn vinh vì những cống hiến, hy sinh thầm lặng.

Những bí mật trong đường dây ma tuý do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu

Việt Dũng |

Kim Soonsik (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) sang Việt Nam, quan hệ yêu đương với một phụ nữ rồi lập đường dây ma tuý.

8 đối tượng vận chuyển 10kg ma tuý ở biên giới Việt – Lào đã bị bắt giữ

Hưng Thơ |

Biên phòng Quảng Trị vừa phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Đensavan (huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) đấu tranh bắt giữ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý từ Lào về Việt Nam.