Bắt giữ 2 thiếu niên 10X trộm cắp xe máy ở Yên Bái

Văn Đức |

Công an huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), vừa tiến hành bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Theo Thượng tá Lương Nhân - Phó trưởng Công an huyện Mù Cang Chải, lực lượng Công an huyện vừa bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 29.6, Công an thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải tiếp nhận tin báo của công dân Đinh Xuân Khánh (SN 1985, thường trú tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải) về việc bị mất chiếc xe máy BKS 21 G1-052.34 nhãn hiệu Honda WAVE S vào tối ngày 28.6.

Sau khi tiếp nhận tin báo, đến khoảng 10h30 ngày 29.6, Công an thị trấn đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp xe máy là Thào A Chua (SN 2005, thường trú tại bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề) và Hờ A Hù (SN 2006, trú tại bản Chế Cu Nha, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 22h ngày 28.6, Thào A Chua gặp Hờ A Hù ở khu vực đầu cầu Kim Nọi thuộc tổ 3, thị trấn Mù Cang Chải.

Tại đây, Hù bàn bạc cùng Chua đi tìm tài sản sơ hở của người dân để trộm cắp.

Khi đi bộ đến khu vực nhà anh Khánh phát hiện chiếc xe máy vẫn cắm chìa khóa ở xe nên cả hai đã lấy trộm.

Cả hai di chuyển chiếc xe đã đánh cắp đến bản Ngã Ba Kim, xã Púng Luông thì xe máy hết xăng, cả hai đã để xe máy lại ven đường và gọi bạn đến đón về.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Một ngôi nhà bị cháy thành tro vì chập điện ở Yên Bái

Văn Đức |

Một ngôi nhà tại xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái bị cháy thành tro do chập điện.

Đang trốn truy nã, thanh niên Hải Phòng vẫn trộm cắp xe SH

Mai Dung |

Tối 26.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an xã Hồng Phong (An Dương) vừa bắt giữ đối tượng truy nã vẫn trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng đột nhập vào công trình điện gió để trộm cắp

BẢO TRUNG |

Do thiếu tiền tiêu xài nên Lượng và Trang đã rủ nhau vào công trình một dự án điện gió quy mô lớn ở huyện Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk) để trộm cắp tài sản.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Một ngôi nhà bị cháy thành tro vì chập điện ở Yên Bái

Văn Đức |

Một ngôi nhà tại xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái bị cháy thành tro do chập điện.

Đang trốn truy nã, thanh niên Hải Phòng vẫn trộm cắp xe SH

Mai Dung |

Tối 26.6, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Công an xã Hồng Phong (An Dương) vừa bắt giữ đối tượng truy nã vẫn trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng đột nhập vào công trình điện gió để trộm cắp

BẢO TRUNG |

Do thiếu tiền tiêu xài nên Lượng và Trang đã rủ nhau vào công trình một dự án điện gió quy mô lớn ở huyện Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk) để trộm cắp tài sản.