Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển động vật hoang dã

PV |

Công an tỉnh Điện Biên vừa phát hiện bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển động vật hoang dã đi tiêu thụ, là 2 cá thể tê tê có trọng 9,5kg.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, vào lúc 7h sáng nay (7.9), tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Điện Biên đang làm nhiệm vụ tại khu vực Tổ 2, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ thì phát hiện, lập biên bản vi phạm đối với 2 đối tượng vận chuyển trái phép 2 cá thể động vật hoang dã.

Theo đó, 2 đối tượng là Đào Huy Thanh (SN 1988) và Lò Văn Hón (SN 1994) cùng trú tại bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận đã mua 2 cá thể tê tê có trọng lượng 9,5kg của 1 người dân; khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đây là loại động vật hoang dã thuộc nhóm 1B - nhóm nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 06/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Do vậy, 2 cá thể tê tê đang được các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục để bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã khu vực phía Bắc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

PV
TIN LIÊN QUAN

Vì sao huyện nghèo Nậm Pồ, Điện Biên chặn đứng được "cơn bão" COVID-19?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đầu tháng 5.2021, dịch COVID-19 bất ngờ tấn công vào huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - một trong những huyện biên giới nghèo nhất nước. Các ca F0 liên tục tăng lên, chủ yếu trong đội ngũ giáo viên và học sinh…

Vùng cao Điện Biên hân hoan đón Tết Độc Lập trong ánh điện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 70 năm lập bản, người dân vùng cao xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, Điện Biên đã được đón Tết Độc Lập trong niềm vui hân hoan khi ánh điện bừng sáng khắp bản làng.

Bắt lô sừng tê giác, xương động vật hoang dã nhập từ Nam Phi

THUỲ TRANG |

Sau gần 2 tháng theo dõi, Cục Hải quan TP.Đà Nẵng vừa bắt giữ, kiểm tra lô hàng cấm có sừng tê giác nhập về từ Nam Phi.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vì sao huyện nghèo Nậm Pồ, Điện Biên chặn đứng được "cơn bão" COVID-19?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đầu tháng 5.2021, dịch COVID-19 bất ngờ tấn công vào huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - một trong những huyện biên giới nghèo nhất nước. Các ca F0 liên tục tăng lên, chủ yếu trong đội ngũ giáo viên và học sinh…

Vùng cao Điện Biên hân hoan đón Tết Độc Lập trong ánh điện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 70 năm lập bản, người dân vùng cao xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, Điện Biên đã được đón Tết Độc Lập trong niềm vui hân hoan khi ánh điện bừng sáng khắp bản làng.

Bắt lô sừng tê giác, xương động vật hoang dã nhập từ Nam Phi

THUỲ TRANG |

Sau gần 2 tháng theo dõi, Cục Hải quan TP.Đà Nẵng vừa bắt giữ, kiểm tra lô hàng cấm có sừng tê giác nhập về từ Nam Phi.