Bắt giữ 2 đối tượng sửa bill chuyển tiền thực hiện hơn 30 vụ lừa đảo liên tỉnh

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 17.8, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng Phạm Văn Muộn, sinh năm 1971 và Đoàn Văn Hổ, sinh năm 2005 (cùng trú tại TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 12.8, Công an thành phố Ninh Bình nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Phương (chủ cửa hàng bán đồ chơi trẻ em tại đường Trương Hán Siêu, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình) về việc có 2 đối tượng lạ mặt đến mua hàng và đề nghị thanh toán bằng việc chuyển khoản.

Đối tượng Phạm Văn Muộn. Ảnh: NT
Đối tượng Phạm Văn Muộn. Ảnh: NT

Hai đối tượng này đề nghị chuyển khoản số tiền lớn hơn số tiền mua hàng để lấy tiền mặt sử dụng. Sau đó, các đối tượng này đã chiếm đoạt số tiền 13 triệu đồng của chị Phương rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Ninh Bình đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra làm rõ 2 đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên là Phạm Văn Muộn và Đoàn Văn Hổ.

Đối tượng Đoàn Văn Hổ. Ảnh: NT
Đối tượng Đoàn Văn Hổ. Ảnh: NT

Đây là 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh, phức tạp, đã thực hiện hành vi lừa đảo ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, bằng thủ đoạn chỉnh sửa bill chuyển tiền đã thực hiện thành công hơn 30 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 11 tỉnh, thành phố, với tổng số tiền chiếm đoạt là 200 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Ninh Bình tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Giả mạo bác sĩ để trộm đồ của người nhà bệnh nhân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Do không có tiền tiêu xài, đối tượng Trần Ngọc Văn đã trộm áo blouse giả mạo bác sĩ đến các khoa, phòng của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình để trộm cắp tài sản.

Ninh Bình: Kỹ sư lừa bán kít test COVID-19, chiếm đoạt gần 580 triệu đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.6, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1990, (trú tại ấp Thành Nhứt, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ninh Bình: Giả mạo tài khoản của lãnh đạo tỉnh để mượn tiền

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Một số lãnh đạo tỉnh, giám đốc các sở ở Ninh Bình gần đây bị một số đối tượng giả mạo tài khoản Facebook, Zalo, email để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ninh Bình: Giả mạo bác sĩ để trộm đồ của người nhà bệnh nhân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Do không có tiền tiêu xài, đối tượng Trần Ngọc Văn đã trộm áo blouse giả mạo bác sĩ đến các khoa, phòng của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Ninh Bình để trộm cắp tài sản.

Ninh Bình: Kỹ sư lừa bán kít test COVID-19, chiếm đoạt gần 580 triệu đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.6, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1990, (trú tại ấp Thành Nhứt, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ninh Bình: Giả mạo tài khoản của lãnh đạo tỉnh để mượn tiền

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Một số lãnh đạo tỉnh, giám đốc các sở ở Ninh Bình gần đây bị một số đối tượng giả mạo tài khoản Facebook, Zalo, email để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.