Bắt giữ 2 anh em 9X tàng trữ lượng ma túy "khủng"

TRUNG DU |

Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại Thái Bình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 28.9, sau quá trình trinh sát, theo dõi, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Cục kỹ thuật nghiệp vụ (A06) - Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án ma túy với số lượng lớn.

Lực lượng chức năng bắt giữ quả tang Hà Văn Thái, 31 tuổi, trú tại xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, Thái Bình, đang vận chuyển trái phép 6 bánh heroin, 7kg ketamin và 12.000 viên hồng phiến.

 
Đối tượng Hà Văn Thái bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thái, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 bánh heroin, 1kg ketamin, trên 3.000 viên ma túy tổng hợp, 1 súng AK, 8 viên đạn, 1 súng côn quay, 1 ôtô và 273 triệu đồng.

Mở rộng truy xét, cơ quan công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Văn Thịnh, 29 tuổi, trú tại xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy - em trai của Hà Văn Thái, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 6 bánh heroin, 6.000 viên hồng phiến, 1 súng quân dụng CZ75, 20 viên đạn, 1 súng bắn đạn chì, cùng hơn 100 viên đạn.

 
Lực lượng chức năng thu giữ, kiểm đếm tang vật. Ảnh: CTV
 
Đây là chuyên án ma túy số lượng lớn nhất từ trước tới nay tại Thái Bình. Ảnh: CTV

Chiều 29.9, tại Công an tỉnh Thái Bình, Bộ Công an và UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá chuyên án nói trên.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an đã gửi Thư khen các tập thể, cá nhân tham gia chuyên án; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an đã tặng Giấy khen cho 8 cá nhân (thuộc Công an tỉnh Thái Bình) tham gia chuyên án.

UBND tỉnh Thái Bình cũng đã thưởng Ban chuyên án 50 triệu đồng và tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia chuyên án.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Phó Cục trưởng C03 làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

TRUNG Du |

Chiều 29.9, tại Trụ sở Công an tỉnh Thái Bình, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, phân công thượng tá Trần Văn Phúc - Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đến đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Bắt quả tang 2 thanh niên mua bán trái phép ma túy ở Sơn La

Trần Trọng |

Cơ quan công an ở Sơn La vừa phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thái Bình: Cơ sở sơ chế chân gà rút xương gây ô nhiễm môi trường

TRUNG DU |

Mặc dù nhiều lần bị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản vi phạm nhưng một cơ sở sơ chế chân gà rút xương, thịt gà ủ muối ở xã Bắc Hải (huyện Tiền Hải, Thái Bình) vẫn ngang nhiên hoạt động "chui", gây ô nhiễm môi trường giữa khu dân cư.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phó Cục trưởng C03 làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

TRUNG Du |

Chiều 29.9, tại Trụ sở Công an tỉnh Thái Bình, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, phân công thượng tá Trần Văn Phúc - Phó Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đến đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Bắt quả tang 2 thanh niên mua bán trái phép ma túy ở Sơn La

Trần Trọng |

Cơ quan công an ở Sơn La vừa phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thái Bình: Cơ sở sơ chế chân gà rút xương gây ô nhiễm môi trường

TRUNG DU |

Mặc dù nhiều lần bị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản vi phạm nhưng một cơ sở sơ chế chân gà rút xương, thịt gà ủ muối ở xã Bắc Hải (huyện Tiền Hải, Thái Bình) vẫn ngang nhiên hoạt động "chui", gây ô nhiễm môi trường giữa khu dân cư.