Bắt giữ 15 đối tượng đánh bạc, thu trên 100 triệu đồng và 3 khẩu súng

Phạm Đông |

Quá trình bắt quả tang và khám xét khẩn cấp địa điểm tổ chức đánh bạc, cơ quan công an đã bắt quả tang 15 đối tượng thường xuyên có hành vi đánh bạc, thu trên 100 triệu đồng và 3 khẩu súng các loại.

Ngày 22.2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 15 đối tượng thường xuyên có hành vi đánh bạc, thu trên 100 triệu đồng và 3 khẩu súng các loại.

Trước đó, nhận được tin báo, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về một nhóm đối tượng thường xuyên có hoạt động đánh bạc tại các xã của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên và một số xã của huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã lập Chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Qua nhiều ngày trinh sát, theo dõi di biến động của các đối tượng, đến khoảng 16h30 ngày 20.2, tại nhà ở của Nguyễn Thị Thúy (SN 1972, ở thôn Trà Bồ, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ), các trinh sát Đội đấu tranh phòng chống tội phạm theo tuyến địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động bắt quả tang 15 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền.

Trong số 15 đối tượng, 7 đối tượng có địa chỉ thường trú tại các huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, 1 đối tượng thường trú tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Còn lại 7 đối tượng có địa chỉ thường trú tại các xã Tống Phan, Minh Tân, Đoàn Đào, Phan Sào Nam của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Vật chứng vụ án.
Vật chứng vụ án.

Quá trình bắt quả tang và khám xét khẩn cấp địa điểm tổ chức đánh bạc trên, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị hình tròn, 2 xe ôtô, 15 điện thoại di động các loại, 3 khẩu súng (trong đó, có 1 khẩu dạng K54 bắn bi, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 1 khẩu súng bắn hơi) và 18 viên đạn cùng 103.802.000đ tiền mặt.

Theo tài liệu của cơ quan công an, các đối tượng tham gia đánh bạc với thủ đoạn hết sức tinh vi, để tránh sự kiểm soát của lực lượng công an, bọn chúng thường chọn các địa điểm đánh bạc là nhà xây kiên cố, kín cổng cao tường, có hệ thống camera giám sát xung quanh nhà. Đồng thời, chúng cử nhiều đối tượng canh gác và cảnh giới từ ngoài vào trong.

Hầu hết các đối tượng đều xăm trổ trên người.
Hầu hết các đối tượng bị bắt giữ đều xăm trổ trên người.

Đặc biệt lợi dụng vào địa bàn giáp ranh giữa 2 tỉnh Hưng Yên và Hải Dương nên bọn chúng không đánh tại 1 địa điểm cố định mà thường xuyên thay đổi địa điểm. Trong 15 đối tượng tham gia đánh bạc, có 6 đối tượng đã có tiền án, tiền sự.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ 15 đối tượng trên để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc của từng đối tượng và các hành vi liên quan, nhanh chóng củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang 13 đối tượng đánh bạc, sát phạt nhau ở Hưng Yên

C.N |

Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá Chuyên án đánh bạc, bắt giữ 13 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền tại nhà ở của Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1968, ở xã Trung Hòa - Yên Mỹ.

Cán bộ phòng GDĐT huyện tham gia đánh bạc ăn tiền

H.L |

Ngày 18.2, VKSND huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang xem xét phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn, trong đó có một cán bộ Phòng GDĐT huyện này tham gia.

Đánh tan 2 đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền trên 58 tỷ đồng

ĐỖ VẠN |

Với đường dây đánh bạc qua mạng internet bằng hình thức cá độ bóng đá, phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá thành công hai đường dây cá độ này tại thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Qua đó, tổng số tiền thu giữ ở cả hai vụ án được xác định trên 58 tỷ đồng.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bắt quả tang 13 đối tượng đánh bạc, sát phạt nhau ở Hưng Yên

C.N |

Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá Chuyên án đánh bạc, bắt giữ 13 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền tại nhà ở của Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1968, ở xã Trung Hòa - Yên Mỹ.

Cán bộ phòng GDĐT huyện tham gia đánh bạc ăn tiền

H.L |

Ngày 18.2, VKSND huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang xem xét phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn, trong đó có một cán bộ Phòng GDĐT huyện này tham gia.

Đánh tan 2 đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền trên 58 tỷ đồng

ĐỖ VẠN |

Với đường dây đánh bạc qua mạng internet bằng hình thức cá độ bóng đá, phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá thành công hai đường dây cá độ này tại thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam). Qua đó, tổng số tiền thu giữ ở cả hai vụ án được xác định trên 58 tỷ đồng.