Bắt giáo viên mua bán trái phép chất ma túy

Văn Đức |

Công an tỉnh Lào Cai vừa tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Giang Khoa là giáo viên Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Bát Xát về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, từ đầu tháng 6 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá liên tiếp 7 tụ điểm buôn bán lẻ ma túy trên địa bàn TP.Lào Cai, bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ 2,62g ma túy đá, 7,36g ma túy tổng hợp, 46,41g heroin. Trong đó, có nhiều tụ điểm đặc biệt phức tạp, tồn tại nhiều năm gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Ngày 8.6, tại thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang đối tượng Trần Quang An, SN 1987, trú tại tổ 9, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1,94g heroin.

Mở rộng điều tra, cùng ngày bắt khẩn cấp Nguyễn Giang Khoa, SN 1977, trú tại tổ 16, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai là giáo viên tại Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện Bát Xát về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 38.75g heroin.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Những phương tiện đường thủy tự phát ở Lào Cai: “Đánh cược với tử thần”

Vân Tiến |

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy không ít những vụ lật thuyền thương tâm nhưng hiện nay công tác đảm bảo ATGT đường thuỷ vẫn chưa được người dân và chính quyền địa phương coi trọng.

Đề xuất bỏ nhiều chứng chỉ nghề nghiệp: Cần thiết nhằm tránh lãng phí cho giáo viên

Đặng Chung - Phạm Đông |

Hiện ngành Giáo dục quy định 20 loại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp liên quan đến đội ngũ nhà giáo. Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, sẽ có 13 chứng chỉ thuộc ngành giáo dục được đề xuất cắt giảm, trong đó có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Trước đề xuất này, đội ngũ nhà giáo bày tỏ vui mừng và mong muốn được đánh giá theo năng lực thật, chứ không phải chạy theo những văn bằng, chứng chỉ không thực chất.

Giáo viên mong ngóng quyết định về giảm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Thiều Trang |

Những ngày qua, giáo viên trên cả nước bày tỏ vui mừng về đề xuất giảm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đối với viên chức nói chung và viên chức ngành giáo dục nói riêng. Tuy nhiên, nhiều thầy cô còn băn khoăn về thời gian và cụ thể những loại chứng chỉ có thể được giảm tải, để yên tâm công tác.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Những phương tiện đường thủy tự phát ở Lào Cai: “Đánh cược với tử thần”

Vân Tiến |

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy không ít những vụ lật thuyền thương tâm nhưng hiện nay công tác đảm bảo ATGT đường thuỷ vẫn chưa được người dân và chính quyền địa phương coi trọng.

Đề xuất bỏ nhiều chứng chỉ nghề nghiệp: Cần thiết nhằm tránh lãng phí cho giáo viên

Đặng Chung - Phạm Đông |

Hiện ngành Giáo dục quy định 20 loại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp liên quan đến đội ngũ nhà giáo. Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, sẽ có 13 chứng chỉ thuộc ngành giáo dục được đề xuất cắt giảm, trong đó có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Trước đề xuất này, đội ngũ nhà giáo bày tỏ vui mừng và mong muốn được đánh giá theo năng lực thật, chứ không phải chạy theo những văn bằng, chứng chỉ không thực chất.

Giáo viên mong ngóng quyết định về giảm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Thiều Trang |

Những ngày qua, giáo viên trên cả nước bày tỏ vui mừng về đề xuất giảm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đối với viên chức nói chung và viên chức ngành giáo dục nói riêng. Tuy nhiên, nhiều thầy cô còn băn khoăn về thời gian và cụ thể những loại chứng chỉ có thể được giảm tải, để yên tâm công tác.