Bắt giam "nữ quái" vờ đầu tư đất lừa đảo gần 4 tỉ đồng ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa bắt tạm giam một "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng.

Sáng 14.5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thị Ngọc Tuyến (26 tuổi, trú xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11.2019, để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Tuyến đã đưa ra thông tin gian dối là làm dịch vụ đáo hạn khoản vay cho khách và đầu tư mua đất.

Với thỏa thuận 1 triệu đồng lãi suất 2.000 đồng/ngày, thời gian đầu Tuyết vay số tiền ít, trả tiền gốc và lãi đúng hẹn để tạo lòng tin. Sau một thời gian, Tuyết tiếp tục vay với số tiền nhiều hơn, rồi cắt liên lạc với các bị hại.

Theo thống kê, Tuyến đã lừa đảo 6 bị hại trên địa bàn TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) chiếm đoạt tổng số tiền gần 4 tỉ đồng.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt sim di động rồi đánh cắp tài khoản ngân hàng

Hương Nguyễn |

Đối tượng lừa đảo mạo danh là nhân viên nhà mạng viễn thông để chiếm đoạt quyền sử dụng số điện thoại của khách hàng rồi tiếp tục chiếm đoạt tài khoản ngân hàng điện tử.

Lái xe giao hàng cho công ty rồi chiếm đoạt trăm triệu đồng tiền hàng

PHÚC ĐẠT |

Công an TP. Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam một nhân viên giao hàng vì hành vi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Lộ diện nhiều Fanpage núp bóng từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Minh Bằng |

Nhiều Fanpage như “Chia sẻ vì người nghèo”, “Hỗ trợ trẻ em”, “Quỹ bảo trợ trẻ em”, “Phật tại tâm”, “Chia sẻ yêu thương”, “Kết nối yêu thương”, “Quan thế âm bồ tát”... đã bị lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu mạo danh hoạt động từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền, tài sản.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt sim di động rồi đánh cắp tài khoản ngân hàng

Hương Nguyễn |

Đối tượng lừa đảo mạo danh là nhân viên nhà mạng viễn thông để chiếm đoạt quyền sử dụng số điện thoại của khách hàng rồi tiếp tục chiếm đoạt tài khoản ngân hàng điện tử.

Lái xe giao hàng cho công ty rồi chiếm đoạt trăm triệu đồng tiền hàng

PHÚC ĐẠT |

Công an TP. Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam một nhân viên giao hàng vì hành vi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Lộ diện nhiều Fanpage núp bóng từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Minh Bằng |

Nhiều Fanpage như “Chia sẻ vì người nghèo”, “Hỗ trợ trẻ em”, “Quỹ bảo trợ trẻ em”, “Phật tại tâm”, “Chia sẻ yêu thương”, “Kết nối yêu thương”, “Quan thế âm bồ tát”... đã bị lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu mạo danh hoạt động từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tiền, tài sản.