Bắt giam người đàn ông ở Hà Nội vờ mua biệt thự giá rẻ, lừa đảo 2 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nghiêm Xuân Cao (40 tuổi, trú tại Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) sau khi nhận làm sổ đỏ cho anh T, bị can tiếp tục lừa đảo bán biệt thự cho nạn nhân.

Ngày 12.6, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nghiêm Xuân Cao về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, khoảng tháng 7.2020, qua mối quan hệ xã hội, Cao có quen biết anh H.T (33 tuổi, trú tại Mai Động, quận Hoàng Mai). Biết anh T. có 2 căn nhà chưa làm được sổ đỏ nên Cao đã yêu cầu anh T. chuyển cho mình 200 triệu đồng để làm giúp.

Ngày 4.7.2020, anh T. đã chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng. Đến tháng 8.2020, Cao nói với anh T. là có thể mua giúp một căn biệt thự liền kề ở khu đô thị Louis City với giá rẻ.

Tin tưởng Cao, anh T. đã chuyển cho đối tượng 2 tỉ đồng để đặt cọc mua nhà. Nhận được số tiền trên, Cao đã lấy để chi tiêu vào việc cá nhân. Biết mình bị lừa đảo, anh T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 4.6, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghiêm Xuân Cao về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện đối tượng giả "công an mật" để lừa đảo

ĐINH LÊ |

Nguyễn Văn Tùng (ở Thanh Hóa) "nổ" mình là "công an mật", sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người đàn ông ở Quảng Nam lĩnh 20 năm tù

Thanh Chung |

Người đàn ông ở Quảng Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng 2 tội danh khác vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 20 năm tù.

Bắt giữ đối tượng sử dụng sổ đỏ giả, lừa đảo hơn 30 tỉ đồng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 8.6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa bắt giữ đối tượng sử dụng hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện đối tượng giả "công an mật" để lừa đảo

ĐINH LÊ |

Nguyễn Văn Tùng (ở Thanh Hóa) "nổ" mình là "công an mật", sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người đàn ông ở Quảng Nam lĩnh 20 năm tù

Thanh Chung |

Người đàn ông ở Quảng Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng 2 tội danh khác vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 20 năm tù.

Bắt giữ đối tượng sử dụng sổ đỏ giả, lừa đảo hơn 30 tỉ đồng

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 8.6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa bắt giữ đối tượng sử dụng hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng.