Bắt giam lãnh đạo Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Cao Bằng

Tân Văn |

Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giam Giám đốc và Phó Giám đốc trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe vì tội giả mạo trong công tác.

Ngày 27.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Cao Bằng) đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Trung Phúc, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Hùng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 24.10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Trung Phúc (SN 1967 - Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Cao Bằng) và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1972 - Phó Giám đốc Trung tâm) cùng về tội Giả mạo trong công tác.

Kết quả điều tra xác định, năm 2021, số lượng học viên đăng ký học lái xe tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Cao Bằng tăng đột biến so với năm trước. Trung tâm không đáp ứng được số lượng giáo viên dạy thực hành và số xe tập lái theo quy định.

Do vậy, Đỗ Trung Phúc và Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo nhân viên lập các giấy tờ, sổ sách phân công, theo dõi đào tạo không đúng thực tế, với mục đích hợp thức hồ sơ cho học viên học lái xe đủ điều kiện thi chứng chỉ nghề, thi sát hạch lái xe.

Hiện, vụ án tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Bắt giam đối tượng lừa đảo 800 triệu đồng tiền... chạy án

PHAN TUẤN |

Chi 800 triệu đồng để "chạy án" cho con nhưng chờ mãi không thấy kết quả như thỏa thuận, biết bị lừa đảo, người dân đã làm đơn tố cáo đối tượng.

Lý do người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt giam

Anh Tú |

TPHCM - Dù không có bằng lái A2, nhưng Ngọc Trinh điều khiển xe mô tô phân khối lớn lưu thông, biểu diễn trên đường với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ rồi sau đó đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Bắt giam 2 đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép

NGUYÊN ANH |

Ngày 19.10, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Không xin được chuyển tuyến, bệnh nhân tự bỏ tiền túi lên Thủ đô khám bệnh

Mạnh Cường |

Nằm viện 5 ngày nhưng bệnh tình của con không thuyên giảm, xin chuyển tuyến trên không được, anh Nguyễn Cường (28 tuổi, Nam Định) đã tự xin xuất viện đưa con lên Hà Nội để khám, điều trị.

Tin 20h: Công ty bảo hiểm nêu lý do không bồi thường bảo hiểm xe máy

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 28.10.2023: Cho rằng dân lười đi khiếu nại, công ty bảo hiểm nhận về nhiều phản ứng; Đại biểu Quốc hội: Thi tốt nghiệp THPT bao nhiêu môn không quá quan trọng; Vành đai 3 TPHCM khởi công rầm rộ, thi công ì ạch; Tạt sơn đòi nợ nghi liên quan đá gà qua mạng; Lý do dự án Bệnh viện 1.500 giường lại trễ hẹn, tường rào đổ sập;...

Chưa thực hiện rào chắn, tổ chức lại giao thông trên đường Trần Hưng Đạo

Tô Thế |

Ghi nhận trên đường Trần Hưng Đạo ngày 28.10, đơn vị thi công ga ngầm S12 thuộc tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội chưa thực hiện rào chắn theo phương án mới.

Đau lòng cảnh bệnh nhân, người nhà ở ĐBSCL mòn mỏi khóc chờ máu

PHONG LINH - BÍCH PHƯỢNG |

Hơn nửa năm, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ thiếu máu kéo dài đã ảnh hưởng trên diện rộng, không chỉ ở Cần Thơ mà còn khiến nhiều bệnh nhân, bác sĩ trong cả khu vực ĐBSCL lâm cảnh "khóc chờ máu"...

Phát triển du lịch mạo hiểm, đừng “mất bò mới lo làm chuồng”

Chí Long |

Vụ tai nạn tại Khu du lịch Làng Cù Lần gióng lên hồi chuông báo động trong khai thác du lịch mạo hiểm, đặt ra nhiều vấn đề về quản lý, phát triển loại hình tiềm năng này.

Bắt giam đối tượng lừa đảo 800 triệu đồng tiền... chạy án

PHAN TUẤN |

Chi 800 triệu đồng để "chạy án" cho con nhưng chờ mãi không thấy kết quả như thỏa thuận, biết bị lừa đảo, người dân đã làm đơn tố cáo đối tượng.

Lý do người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt giam

Anh Tú |

TPHCM - Dù không có bằng lái A2, nhưng Ngọc Trinh điều khiển xe mô tô phân khối lớn lưu thông, biểu diễn trên đường với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ rồi sau đó đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Bắt giam 2 đối tượng tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép

NGUYÊN ANH |

Ngày 19.10, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.