Bắt giam hiệu trưởng một trường tiểu học vì rút khẩu phần ăn của học sinh

NGUYỄN TRƯỜNG |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Thị Sơn (SN 1966), Hiệu trưởng; Đỗ Thị Như Thanh (SN 1976), Hiệu phó và Đinh Thị Huế (SN 1988), Kế toán Trường Tiểu học Đông Thành, thành phố Ninh Bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện một số sai phạm trong quá trình thu chi tiền ăn bán trú và tiền học phí của học sinh tại Trường Tiểu học Đông Thành (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2018 và 2019, các bị can Bùi Thị Sơn, Đỗ Thị Như Thanh, Đinh Thị Huế và Nguyễn Thị Thu Hà đã lập 2 hệ thống chứng từ kế toán để rút khẩu phần ăn của học sinh, thu học phí sai quy định để chi tiêu trái phép, gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh với số tiền trên 533 triệu đồng.

Ngày 27.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Thị Sơn, Đỗ Thị Như Thanh, Đinh Thị Huế. Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hà, SN 1968 (nguyên thủ quỹ Trường Tiểu học Đông Thành).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng có khuyết điểm về đạo đức lối sống nhận thêm kỷ luật cảnh cáo

HƯNG THƠ |

Có khuyết điểm vi phạm về đạo đức lối sống, vi phạm về thực hiện dân chủ trong cơ quan, ông Trần Xuân Linh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) phải nhận thêm hình thức kỷ luật.

Hiệu trưởng ĐH Điện lực bị đề nghị xem xét trách nhiệm vì nhiều sai phạm

Nhóm PV |

Với bản báo cáo dày tới 300 trang, Thanh tra Bộ Công Thương đã chỉ ra hàng loạt sai phạm xảy ra tại Trường Đại học Điện lực. Thanh tra Bộ kiến nghị cần xem xét trách nhiệm của ông Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng nhà trường khi để xảy ra những sai phạm này.

Hưng Yên: Bắt một Phó Hiệu trưởng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu

Phạm Đông |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá  đường dây mua bán văn bằng, chứng chỉ giả trên địa bàn.

Có khuyết điểm về đạo đức nhà giáo, hiệu trưởng bị kỷ luật khiển trách

HƯNG THƠ |

Không chỉ có khuyết điểm về đạo đức nhà giáo, nam hiệu trưởng còn có vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học… nhưng đến thời điểm này chỉ mới bị kỷ luật khiển trách.

Hiệu trưởng vay tiền giáo viên không trả bị đề xuất... khiển trách

HƯNG THƠ |

Căn cứ biên bản họp Hội đồng kiểm điểm trách nhiệm nam hiệu trưởng ép nhiều giáo viên đi vay, mượn tiền giúp nhưng không chịu trả, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa chỉ đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Hiệu trưởng có khuyết điểm về đạo đức lối sống nhận thêm kỷ luật cảnh cáo

HƯNG THƠ |

Có khuyết điểm vi phạm về đạo đức lối sống, vi phạm về thực hiện dân chủ trong cơ quan, ông Trần Xuân Linh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Liên (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) phải nhận thêm hình thức kỷ luật.

Hiệu trưởng ĐH Điện lực bị đề nghị xem xét trách nhiệm vì nhiều sai phạm

Nhóm PV |

Với bản báo cáo dày tới 300 trang, Thanh tra Bộ Công Thương đã chỉ ra hàng loạt sai phạm xảy ra tại Trường Đại học Điện lực. Thanh tra Bộ kiến nghị cần xem xét trách nhiệm của ông Trương Huy Hoàng - Hiệu trưởng nhà trường khi để xảy ra những sai phạm này.

Hưng Yên: Bắt một Phó Hiệu trưởng trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu

Phạm Đông |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá  đường dây mua bán văn bằng, chứng chỉ giả trên địa bàn.

Có khuyết điểm về đạo đức nhà giáo, hiệu trưởng bị kỷ luật khiển trách

HƯNG THƠ |

Không chỉ có khuyết điểm về đạo đức nhà giáo, nam hiệu trưởng còn có vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học… nhưng đến thời điểm này chỉ mới bị kỷ luật khiển trách.

Hiệu trưởng vay tiền giáo viên không trả bị đề xuất... khiển trách

HƯNG THƠ |

Căn cứ biên bản họp Hội đồng kiểm điểm trách nhiệm nam hiệu trưởng ép nhiều giáo viên đi vay, mượn tiền giúp nhưng không chịu trả, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa chỉ đề xuất hình thức kỷ luật khiển trách.