Bắt giam đối tượng sử dụng facebook lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Ngày 1.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính bị can là Nguyễn Khắc Giỏi (25 tuổi, trú thôn Phú Ngạn, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Theo điều tra, Giỏi lập tài khoản “Nguyễn Tấn Tài” trên mạng xã hội facebook, đăng tải các hình ảnh, thông tin giả mạo nhân viên công ty tài chính hỗ trợ vay vốn kèm theo số điện thoại liên hệ để tư vấn nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, chị N. (27 tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh) đã liên hệ facebook “Nguyễn Tấn Tài” vay 140 triệu đồng. Giỏi đồng ý và yêu cầu chị N. gửi trước số tiền là 7 triệu đồng để làm phí bảo hiểm hợp đồng vay thì N đồng ý chuyển tiền.

Sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị N gửi hơn 9,3 triệu đồng vào số tài khoản khác để kích hoạt tài khoản thì mới nhận được số tiền vay. Nghe vậy nên chị N đồng ý và chuyển số tiền trên vào số tài khoản mà đối tượng Giỏi yêu cầu.

Tiếp lần thứ 3, Giỏi lại nhắn tin yêu cầu chị N. chuyển trước tiền gốc và lãi một tháng đầu của khoản tiền vay là hơn 12,8 triệu đồng thì chị N. tiếp tục chuyển tiền. Thế nhưng sau khi lừa được gần 30 triệu đồng, đối tượng Giỏi đã chặn tài khoản Facebook và Zalo của chị N. rồi thoát khỏi tài khoản đã tạo lập.

Sau quá trình thu thập chứng cứ, điều tra, ngày 28.4, tổ công tác Công an huyện Lộc Hà đã phối hợp với Công an huyện Quảng Điền và Hương Trà của tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bắt giữ Nguyễn Khắc Giỏi và Nguyễn Hồng Phúc (20 tuổi, trú tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà).

Từ thông tin chuyên án của Công an huyện Lộc Hà, Công an thị xã Hương Trà đã tiến hành xác lập chuyên án và bắt giữ nhóm 8 đối tượng ở Thừa Thiên Huế về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự, trong đó đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Phúc.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Lợi dụng là cán bộ sở, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Ngày 29.4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa đấu tranh thành công chuyên án và bắt giữ đối tượng là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo mua bán kim cương, nữ doanh nhân nhận bản án chung thân

Quang Minh |

TAND TP. Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Tạ Thu Thảo (32 tuổi) và Tạ Hoàng Huyên (27 tuổi, em họ của Thảo) về tội lừa đảo mua bán kim cương và khẩu trang, chiếm đoạt 28 tỉ đồng.

Làm giả lệnh bắt tạm giam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phan Loan |

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) xuất hiện một số đối tượng xấu làm giả lệnh bắt tạm giam của cơ quan pháp luật để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Quảng Bình: Lợi dụng là cán bộ sở, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Ngày 29.4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa đấu tranh thành công chuyên án và bắt giữ đối tượng là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo mua bán kim cương, nữ doanh nhân nhận bản án chung thân

Quang Minh |

TAND TP. Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Tạ Thu Thảo (32 tuổi) và Tạ Hoàng Huyên (27 tuổi, em họ của Thảo) về tội lừa đảo mua bán kim cương và khẩu trang, chiếm đoạt 28 tỉ đồng.

Làm giả lệnh bắt tạm giam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phan Loan |

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) xuất hiện một số đối tượng xấu làm giả lệnh bắt tạm giam của cơ quan pháp luật để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.