Bắt giám đốc Hoàng Kim Land điều tra dấu hiệu lừa đảo bán dự án "ma"

Gia Miêu - Phùng Bắc |

Ngày 21.11, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TPHCM, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bà Trần Thị Hồng Hạnh là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land, đã sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng nhằm thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án không có thật, Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép là chủ đầu tư, qua đó chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng. Ngoài ra, bà Hạnh còn có hành vi thỏa thuận chuyển nhượng liên quan 4 căn nhà tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM. Cơ quan điều tra xác định những căn nhà này xây dựng sai phép.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án liên quan đến 7 dự án của Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép tại TPHCM. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đề nghị các nạn nhân bị lừa đảo liên quan đến Công ty Hoàng Kim Land đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (PC03) - Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10, TPHCM để được bảo vệ quyền lợi.

Trước đó, phóng viên báo Lao Động cũng đã nhận được nhiều đơn thư phản ánh của bạn đọc phản ánh về việc mua đất nền do Cty Hoàng Kim Land làm chủ đầu tư nhưng chủ đầu tư không thực hiện đúng theo hợp đồng và những gì đã hứa.

Biển báo cấm phía bên ngoài dự án của Hoàng Kim Kand tại huyện Bình Chánh
Biển báo cấm phía bên ngoài dự án của Hoàng Kim Kand tại huyện Bình Chánh

Ông Trần Hoàng Lâm (56 Phan Huy Ôn, P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã bỏ tiền mua 6 nền đất tại dự án Hương lộ 11, xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM, do Công ty Hoàng Kim Land làm chủ đầu tư. Mỗi nền diện tích khoảng 80 m2, với giá hơn 1,1 tỉ đồng/nền. Đến nay ông đã đóng 50% giá trị hợp đồng nhưng Công ty Hoàng Kim Land vẫn chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chưa hoàn tất pháp lý dù theo hợp đồng đến tháng 12.2018 phải giao nền.

Tương tự, vợ chồng anh Phan Dũng, ngụ tại quận 10 mới đây cũng có đơn khiếu nại cho biết anh chị mua đất tại dự án đất nền ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM do Hoàng Kim Land làm chủ đầu tư. Phía chủ đầu tư đã đưa ra cam kết trong khoảng thời gian 3 - 6 tháng sẽ hoàn tất cơ sở hạ tầng. Nhưng anh Dũng cho biết sau 4 tháng ký hợp đồng, mọi việc vẫn án binh bất động, không hề thấy dự án triển khai. Chính vì vậy, vợ chồng anh đã đến công ty yêu cầu thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, ngay sau ký biên bản thanh lý hợp đồng phía chủ đầu tư vẫn không chịu trả lại tiền ngay và liên tục đưa ra lời hứa suông.

Gia Miêu - Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Pháp luật 24h: Diễn biến mới nhất vụ lừa đảo của "địa ốc" Alibaba

T.H |

Khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Thái Lực; Chưa có quyết định kỷ luật nữ đại úy náo loạn sân bay; Dùng tuýp sắt có gắn dao bầu đe doạ nông dân... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Công an kết luận mới nhất về hình thức lừa đảo của địa ốc Alibaba

Đình Hà - Huân Cao |

Ngày 25.9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, Tập đoàn địa ốc Alibaba do ông Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT đã sử dụng đất nền tại các dự án “ma” làm mồi nhử để kinh doanh đa cấp.

900 người tố cáo địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Phương |

Đã có 900 người tố cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Pháp luật 24h: Diễn biến mới nhất vụ lừa đảo của "địa ốc" Alibaba

T.H |

Khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Thái Lực; Chưa có quyết định kỷ luật nữ đại úy náo loạn sân bay; Dùng tuýp sắt có gắn dao bầu đe doạ nông dân... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

Công an kết luận mới nhất về hình thức lừa đảo của địa ốc Alibaba

Đình Hà - Huân Cao |

Ngày 25.9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin, Tập đoàn địa ốc Alibaba do ông Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT đã sử dụng đất nền tại các dự án “ma” làm mồi nhử để kinh doanh đa cấp.

900 người tố cáo địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Phương |

Đã có 900 người tố cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".