Bắt giám đốc doanh nghiệp sở hữu kho hàng giả số lượng "khủng"

Vũ Tiến |

Công an An Giang phát hiện, bắt giữ giám đốc doanh nghiệp sở hữu kho hàng giả số lượng “khủng”.

Chiều tối 5.3, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Trí Mãnh, sinh năm 1980, trú tại số 95 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc tổ 19, khóm 6, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Sản xuất buôn bán hàng giả”.

Lực lượng Công an kiểm tra số lượng hàng giả. Ảnh: Vũ Tiến
Lực lượng Công an kiểm tra số lượng hàng giả. Ảnh: Vũ Tiến

Sau thời gian thời gian điều tra thu thập chứng cứ, xác định Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh do Trần Trí Mãnh làm giám đốc có những vi phạm trong việc sản xuất buôn bán hàng giả, ngày 2.3.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt giữ Trần Trí Mãnh.

Trần Trí Mãnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Vũ Tiến
Trần Trí Mãnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Vũ Tiến

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mãnh là chi nhánh Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh (trên đường Tân Lộ Kiều Lương, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc); kho phụ tùng xe môtô và kho nhớt của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh (tọa lạc đường số 8, khu dân cư Ngọc Hầu, khóm 8, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc), lực lượng Công an đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ trên 1.000 thùng, can và phi chứa chất lỏng có thể tích từ 10 lít đến trên 200 lít, trên 1.360 thùng carton bên trong có chứa nhiều chai nhựa chứa chất lỏng với nhiều nhãn hiệu nhớt khác nhau và gần 1.000 bao, thùng carton chứa phụ tùng xe môtô, ôtô các loại cùng nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan thể hiện hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng.

Một góc kho hàng giả. Ảnh: Vũ Tiến
Một góc kho hàng giả. Ảnh: Vũ Tiến

Ngoài ra, trong quá trình khám xét tại nhà Mãnh, lực lượng Công an còn phát hiện và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. Hiện Cơ quan Cánh sát điều tra Công an An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 10 doanh nghiệp bán hàng giảm giá từ 20% - 50% cho CNVCLĐ

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM đã ký Chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” với 10 doanh nghiệp bán hàng giảm giá từ 20% - 50%, thu hút 550 công đoàn cơ sở đăng ký mua hàng cho 22.500 CNVCLĐ.

"Ngăn chặn hàng giả trên mạng cần tăng trách nhiệm của chủ sàn giao dịch"

Cường Ngô |

Với sự tiện lợi và nhanh chóng cho nên hình thức kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là hình thức livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội đã trở thành một kênh kinh doanh được nhiều người tiêu dùng lựa chọn khi mua sắm. Song hình thức kinh doanh này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ… gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Trong câu chuyện đầu Xuân Tân Sửu 2021, Báo Lao Động trao đổi với ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương về vấn đề này.

Hàng giả, nhái “ngập” chợ online: Tinh vi trên nhiều nền tảng, nan giải để xử lý

ĐÌNH TRƯỜNG |

Từ mạng xã hội đến các sàn thương mại điện tử, việc buôn bán các sản phẩm có dấu hiệu giả, nhái đang diễn ra tràn lan. Thực tế đòi hỏi sự cập nhật đến từ các quy định, cơ chế quản lý và cả sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng.

Ban hành Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030: Còn băn khoăn với slogan “Vẻ đẹp bất tận”

Mỹ Linh |

Mục tiêu của du lịch Việt Nam là đến năm 2025, phục hồi và phấn đấu đón 18 triệu lượt khách quốc tế; phục vụ 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8 - 9%/năm. Đến năm 2030, đón 35 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng từ 13 - 15%/năm; phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 4 - 5%/năm. Đó là nội dung của Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030 vừa được Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành.

Dự báo nắng nóng trong tháng 3 tại TPHCM và Nam bộ

HẠ MÂY |

TPHCM - Theo cơ quan khí tượng mùa nắng nóng ở miền Nam năm nay đến sớm, kéo dài hơn so với mọi năm. Trong tháng 3, khu vực sẽ đón những đợt nắng nóng liên tiếp với nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn mọi năm.

Trung Quốc ra quy định mới về đạo đức sinh học sau vụ sửa gene người

Khánh Minh |

Trung Quốc đã ban hành các quy định mới về đạo đức sinh học gồm những nghiên cứu liên quan đến con người, tiếp tục mở rộng phạm vi điều chỉnh của các nghiên cứu khoa học và y học đời sống.

Bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, chủ xe la hét, đập phá xe

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Báo New Zealand: Việt Nam là điểm đến hoàn hảo cho gia đình

Ý Yên (Theo New Zealand Herald) |

Việt Nam là một điểm đến có chi phí phải chăng, phù hợp với khách đi theo gia đình có con cái tuổi teen, New Zealand Herald nhận định.

TPHCM: 10 doanh nghiệp bán hàng giảm giá từ 20% - 50% cho CNVCLĐ

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Tân Phú, TPHCM đã ký Chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn” với 10 doanh nghiệp bán hàng giảm giá từ 20% - 50%, thu hút 550 công đoàn cơ sở đăng ký mua hàng cho 22.500 CNVCLĐ.

"Ngăn chặn hàng giả trên mạng cần tăng trách nhiệm của chủ sàn giao dịch"

Cường Ngô |

Với sự tiện lợi và nhanh chóng cho nên hình thức kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là hình thức livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội đã trở thành một kênh kinh doanh được nhiều người tiêu dùng lựa chọn khi mua sắm. Song hình thức kinh doanh này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ… gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Trong câu chuyện đầu Xuân Tân Sửu 2021, Báo Lao Động trao đổi với ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương về vấn đề này.

Hàng giả, nhái “ngập” chợ online: Tinh vi trên nhiều nền tảng, nan giải để xử lý

ĐÌNH TRƯỜNG |

Từ mạng xã hội đến các sàn thương mại điện tử, việc buôn bán các sản phẩm có dấu hiệu giả, nhái đang diễn ra tràn lan. Thực tế đòi hỏi sự cập nhật đến từ các quy định, cơ chế quản lý và cả sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng.