Bắt giam 2 đối tượng buôn lậu sau thời gian cách ly y tế

Nghiêm Túc |

Sau thời gian chấp hành cách ly y tế, Công an tỉnh An Giang đã bắt giam 2 đối tượng buôn lậu để điều tra làm rõ vi phạm.

Sáng ngày 18.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng buôn lậu, sau thời gian đã chấp hành cách ly y tế. Theo đó tạm giam Võ Văn Điệp, sinh năm 1981 và Võ Phước Hậu, sinh năm 1984 (cùng trú ấp Mương Vú, xã Pẹc Chạy, huyện Cỏ Thum, tỉnh Kandal, Campuchia) về tội “Buôn lậu”.

Hai đối tượng buôn lậu bị tạm giam sau khi chấp hành cách ly y tế. Ảnh: Nghiêm Túc
Hai đối tượng buôn lậu bị tạm giam sau khi chấp hành cách ly y tế. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo nguồn tin ban đầu, rạng sáng ngày 20.042021, qua công tác nắm tình hình và nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Võ Văn Điệp và Võ Phước Hậu đang vận chuyển trái phép khoảng 18 tấn đậu xanh về khu vực xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang để giao cho chủ kho là Nguyễn Hoanh Tha và Nguyễn Văn Thắng.

Tiến hành kiểm tra kho của Tha và Thắng, lực lượng chức năng phát hiện gần 100 tấn đậu xanh không có hóa đơn chứng từ hợp lệ được cất giữ trong kho. Do tại thời điểm bắt quả tang hành vi buôn lậu, Điệp và Hậu đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên đã được đưa đi cách ly theo quy định về phòng chống COVID- 19.

Sau khi hết thời gian cách ly, cơ quan chức năng tiến hành bắt tạm giam Điệp và Hậu.

Được biết, trước đó cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoanh Tha và Nguyễn Văn Thắng về tội “Buôn lậu”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Lại bắt vụ buôn lậu vàng và ngoại tệ với số lượng lớn

Lục Tùng |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt vụ buôn lậu vàng và ngoại tế với số lượng lớn khi đối tượng vừa qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Công ty Nhật Cường lập chi nhánh ở Quảng Châu để buôn lậu

Việt Dũng |

Viện KSND TP Hà Nội cho rằng ông chủ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy phân chia nhiệm vụ cho từng bị cáo để buôn lậu hàng hoá với số tiền hơn 2.900 tỉ đồng.

Công ty Nhật Cường buôn lậu hơn 2.900 tỉ: Đề nghị mức án với 14 bị cáo

Việt Dũng |

Trong số các bị cáo, Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) bị Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt mức án cao nhất 15-16 năm tù.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

An Giang: Lại bắt vụ buôn lậu vàng và ngoại tệ với số lượng lớn

Lục Tùng |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt vụ buôn lậu vàng và ngoại tế với số lượng lớn khi đối tượng vừa qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Công ty Nhật Cường lập chi nhánh ở Quảng Châu để buôn lậu

Việt Dũng |

Viện KSND TP Hà Nội cho rằng ông chủ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy phân chia nhiệm vụ cho từng bị cáo để buôn lậu hàng hoá với số tiền hơn 2.900 tỉ đồng.

Công ty Nhật Cường buôn lậu hơn 2.900 tỉ: Đề nghị mức án với 14 bị cáo

Việt Dũng |

Trong số các bị cáo, Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) bị Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt mức án cao nhất 15-16 năm tù.