Bắt giam 11 đối tượng hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích

Bảo Lâm |

Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 11 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản xảy ra tại địa phương.

Hiện trường vụ hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích. Ảnh:MQ
Hiện trường vụ hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích. Ảnh: MQ

Theo đó, 9 bị can bị khởi tố thường trú trên địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh Đắk Nông và 1 đối tượng ở tỉnh Đắk Lắk, 1 đối tượng ở tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin ban đầu, vào sáng ngày 26.5.2021, bà Nguyễn Thị Luấn, trú tại thành phố Gia Nghĩa làm hợp đồng thuê một số công nhân vào lô caosu tỉnh lộ 6, thuộc thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong để bảo vệ và chăm sóc vườn cây.

Phần đất này bà Luấn đang chờ Tòa án giải quyết tranh chấp với ông Nguyễn Văn Tân, trú tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh và ông Trần Đức Nhuận, trú tại huyện Đắk R’lấp. Bà Luấn thuê 1 xe ôtô tải và 2 xe ôtô con loại 7 chỗ ngồi chở đồ dùng sinh hoạt và 16 công nhân vào khu vực lô caosu nói trên; khi đến gần Trạm quản lý bảo vệ rừng của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung thì bị một nhóm đối tượng chặn xe, không cho đi.

Các hung khí liên quan đến vụ án được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: MQ
Các hung khí liên quan đến vụ án được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: MQ

Sau khi tiếp nhận thông tin từ bà Luấn, lực lượng Công an xã Quảng Sơn đã kịp thời có mặt, giải quyết sự việc, bảo đảm an ninh trật tự.

Nhóm công nhân của bà Luấn thuê tiếp tục hành trình. Nhưng lúc 16h cùng ngày, một nhóm nhiều đối tượng mang hung khí đến đánh đuổi, đập phá nhà lán mà nhóm công nhân của bà Luấn thuê đang ở.

Hậu quả, anh Nguyễn Ngọc Thảo bị đánh gãy tay. Tất cả tài sản của bà Luấn ở trong lán đều hư hỏng, mất mát. Không dừng lại ở đó, vào đêm cùng ngày, nhóm đối tượng này tiếp tục đến lán đốt chăn, mùng, màn và một số đồ dùng trong lán của bà Luấn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: MQ
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: MQ

Nhận được tin báo, Công an huyện Đắk Glong đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an xã Quảng Sơn điều tra, làm rõ vụ việc, truy bắt các đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 11 đối tượng trên để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Đinh Ngọc Thủy ở huyện Đắk Glong, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 30 ống tuýp sắt, 1 súng tự chế và 1 số dụng cụ dùng để đốt các đồ dùng, chăn màn trong lán của bà Luấn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Glong đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Phê ma túy rồi quậy phá, gây thương tích cho hai cán bộ Công an

Nghiêm Túc |

Sau khi phê ma túy, một thanh niên ở An Giang đã quậy phá, gây thương tích cho hai cán bộ Công an.

Đổ xăng đốt người gây thương tích do mâu thuẫn trong lúc cày ruộng

Vân Trường |

Mâu thuẫn trong lúc cày ruộng, ông Đ. bị đối tượng Nguyễn Văn Tư có hành vi đổ xăng (300ml) vào người đốt gây thương tích.

Hà Tĩnh: Khởi tố 2 đối tượng cố ý gây thương tích

TRẦN TUẤN |

Chiều 6.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố 2 bị can về tội cố ý gây thương tích.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phê ma túy rồi quậy phá, gây thương tích cho hai cán bộ Công an

Nghiêm Túc |

Sau khi phê ma túy, một thanh niên ở An Giang đã quậy phá, gây thương tích cho hai cán bộ Công an.

Đổ xăng đốt người gây thương tích do mâu thuẫn trong lúc cày ruộng

Vân Trường |

Mâu thuẫn trong lúc cày ruộng, ông Đ. bị đối tượng Nguyễn Văn Tư có hành vi đổ xăng (300ml) vào người đốt gây thương tích.

Hà Tĩnh: Khởi tố 2 đối tượng cố ý gây thương tích

TRẦN TUẤN |

Chiều 6.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố 2 bị can về tội cố ý gây thương tích.