Bắt đối tượng vờ là người thân, chiếm đoạt 700 triệu đồng qua... Zalo

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt một đối tượng truy cập vào Zalo, đổi số điện thoại vờ là người thân của bị hại để lừa đảo, chiếm soạt số tiền 700 triệu đồng.

Ngày 8.11, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hưng (SN 1995), trú tại phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng tháng 9.2021, Hưng quen biết chị Mai Thị X (SN 1983), trú tại xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, là khách hàng của quán Spa nơi Hưng làm việc. Do đang nợ số tiền khoảng 600 triệu đồng và biết chị X là người có tiền, nên Hưng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị X.

Lợi dụng lúc chị X đến quán Spa sử dụng dịch vụ tắm trắng không mang theo điện thoại bên mình. Lúc này, Hưng đã truy cập trái phép vào điện thoại của chị X rồi thay đổi bằng Zalo khác nhưng vẫn giữ danh nghĩa là người thân của chị X.

Sau đó, Hưng sử dụng tài khoản Zalo đã được thay đổi này để nhắn tin cho chị X mượn số tiền 700 triệu đồng để mua đất. Tin tưởng là em gái mượn tiền nên chị X đã làm theo hướng dẫn và chuyển 700 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp.

Đến tối cùng ngày, chị X liên lạc với em gái thì biết bị lừa nên chị X đến cơ quan công an trình báo toàn bộ sự việc.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đang củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để xử lý Nguyễn Thị Hưng theo quy định của pháp luật.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nhiều địa phương ở Đắk Nông thiếu giáo viên trầm trọng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tình trạng thiếu giáo viên kéo dài trong nhiều năm qua đã gây nhiều khó khăn cho các địa phương ở tỉnh Đắk Nông. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, các nhà trường, địa phương phải sử dụng các giải pháp tình thế, thậm chí “giật gấu vá vai” để  hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Đắk Nông thu giữ lô hàng kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa phát hiện, thu giữ hàng trăm bộ kit test nhanh COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ.

Đắk Nông thành lập tổ công tác đặc biệt chống dịch COVID-19

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ngày 5.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông đã quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ thành phố Gia Nghĩa thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Nhiều địa phương ở Đắk Nông thiếu giáo viên trầm trọng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Tình trạng thiếu giáo viên kéo dài trong nhiều năm qua đã gây nhiều khó khăn cho các địa phương ở tỉnh Đắk Nông. Để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, các nhà trường, địa phương phải sử dụng các giải pháp tình thế, thậm chí “giật gấu vá vai” để  hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Đắk Nông thu giữ lô hàng kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa phát hiện, thu giữ hàng trăm bộ kit test nhanh COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ.

Đắk Nông thành lập tổ công tác đặc biệt chống dịch COVID-19

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ngày 5.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông đã quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ thành phố Gia Nghĩa thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.