Bắt đối tượng vào tiệm vàng ở Thanh Hóa cướp tài sản

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một nam thanh niên đeo khẩu trang đến giả vờ mua vàng ở tiệm, sau đó cướp giật 1 nhẫn vàng 5 chỉ rồi bỏ trốn.

Ngày 29.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Yên Định vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thắng (21 tuổi, trú tại thị trấn Nông Trường Thống Nhất, huyện Yên Định) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng cướp tài sản tại tiệm vàng bị bắt giữ. Ảnh: CATH
Đối tượng cướp tài sản tại tiệm vàng bị bắt giữ. Ảnh: CATH

Trước đó, Công an huyện Yên Định nhận được tin báo, tại tiệm vàng Kim Trang (ở phố Kiểu, xã Yên Trường, huyện Yên Định) có một đối tượng đeo khẩu trang đến giả vờ mua vàng, sau đó cướp giật 1 nhẫn vàng 5 chỉ rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo trên, Công an huyện Yên Định đã nhanh chóng huy động lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm thủ phạm.

Sau một thời gian ngắn điều tra, truy xét, Công an huyện Yên Định đã bắt giữ Nguyễn Xuân Thắng là thủ phạm gây ra vụ cướp trên.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận do nghiện game đổi thưởng nên đã giả vờ đi mua vàng, sau đó lợi dụng sơ hở của người bán, cướp giật 1 nhẫn vàng mang đi bán lấy tiền chơi game.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng chuyên cướp giật điện thoại của lái xe taxi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đối tượng chuyên cướp giật điện thoại của các tài xế taxi, sau đó dùng những chiếc điện thoại này để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người thân tài xế.

Vụ cướp 37 tỉ đồng tiền ảo: Vì sao cướp tiền ảo bị lĩnh án thật?

Bảo Bình |

Theo quy định của pháp luật Dân sự, tiền ảo chưa được coi là tài sản. Chính vì vậy, có quan điểm trái chiều xung quanh việc xử lý nhóm đối tượng ở vụ cướp 37 tỉ đồng tiền ảo trên cao tốc về tội "Cướp tài sản".

Bắt đối tượng cướp giật vé số của người già, người tàn tật ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

KIÊN GIANG - Dù có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản vừa mới ra tù nhưng người đàn ông (ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang) lại tiếp tục đi cướp giật vé số của người lớn tuổi và tàn tật đem bán lại lấy tiền tiêu xài.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bắt đối tượng chuyên cướp giật điện thoại của lái xe taxi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đối tượng chuyên cướp giật điện thoại của các tài xế taxi, sau đó dùng những chiếc điện thoại này để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người thân tài xế.

Vụ cướp 37 tỉ đồng tiền ảo: Vì sao cướp tiền ảo bị lĩnh án thật?

Bảo Bình |

Theo quy định của pháp luật Dân sự, tiền ảo chưa được coi là tài sản. Chính vì vậy, có quan điểm trái chiều xung quanh việc xử lý nhóm đối tượng ở vụ cướp 37 tỉ đồng tiền ảo trên cao tốc về tội "Cướp tài sản".

Bắt đối tượng cướp giật vé số của người già, người tàn tật ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

KIÊN GIANG - Dù có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản vừa mới ra tù nhưng người đàn ông (ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang) lại tiếp tục đi cướp giật vé số của người lớn tuổi và tàn tật đem bán lại lấy tiền tiêu xài.