Bắt đối tượng trong vụ cưa hạ gần 10 cây rừng cổ thụ

Phú Sơn |

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã nhanh chóng tháo chạy vào rừng để lại hiện trường gần 10 cây rừng cổ thụ.

Ngày 22.10, Công an huyện Di Linh, Lâm Đồng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quách Văn Tài ngụ xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Trước đó, chiều 18.10, cơ quan chức năng bắt quả tang một nhóm đối tượng đang khai thác gỗ trái phép tại khoảnh 6, tiểu khu 713, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hòa Bắc – Hòa Nam, huyện Di Linh.

Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm lâm tặc này đã bỏ chạy vào rừng sâu. Qua quá trình truy đuổi, lực lượng công an đã bắt được một đối tượng trong nhóm là Quách Văn Tài.

Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, nhóm lâm tặc này đã cưa hạ ít nhất 9 cây gỗ lớn, trong đó có 8 cây gỗ dổi và 1 cây bạch tùng. Tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại là 28,36m3. Các đối tượng đã vận chuyển khỏi hiện trường 11,68m3 gỗ.

Từ lời khai ban đầu của Quách Văn Tài, Công an huyện Di Linh cũng đã tạm giữ hai đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Phú Sơn
TIN LIÊN QUAN

Nhóm thanh niên chém nhau toạc vai, nghi nổ súng khi xô xát

ANH THƯ |

Khi xảy ra mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên ở Hải Phòng dùng dao chém nhau và nghi có dùng súng.

Xác định người phụ thuộc để đăng ký giảm trừ gia cảnh thế nào?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email nguyenthang@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là nhân viên ngân hàng, có thu nhập 12 triệu đồng/tháng. Bố tôi bị bệnh nặng nên không có khả năng lao động. Hiện tại, tôi là lao động chính trong gia đình và phải trực tiếp chăm sóc bố. Tôi có thể đăng ký bố tôi là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh được không?

Danh tính 5 đối tượng hành hung nữ phục vụ xe buýt ở Hà Nội

Cường Ngô |

Cơ quan điều tra Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội bước đầu xác định được danh tính các đối tượng liên quan đến vụ hành hung nữ nhân viên xe buýt.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhóm thanh niên chém nhau toạc vai, nghi nổ súng khi xô xát

ANH THƯ |

Khi xảy ra mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên ở Hải Phòng dùng dao chém nhau và nghi có dùng súng.

Xác định người phụ thuộc để đăng ký giảm trừ gia cảnh thế nào?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email nguyenthang@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là nhân viên ngân hàng, có thu nhập 12 triệu đồng/tháng. Bố tôi bị bệnh nặng nên không có khả năng lao động. Hiện tại, tôi là lao động chính trong gia đình và phải trực tiếp chăm sóc bố. Tôi có thể đăng ký bố tôi là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh được không?

Danh tính 5 đối tượng hành hung nữ phục vụ xe buýt ở Hà Nội

Cường Ngô |

Cơ quan điều tra Công an huyện Ứng Hòa, Hà Nội bước đầu xác định được danh tính các đối tượng liên quan đến vụ hành hung nữ nhân viên xe buýt.