Bắt đối tượng trộm tiền ở Trung tâm tiêm chủng

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 31.5, Công an TP. Pleiku, Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Phạm Nhật (SN 1981, trú tại tổ 12, thị trấn Chư Sê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 7h ngày 13.5, Trung tâm tiêm chủng VNVC Pleiku (số 535 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku) phát hiện bị kẻ gian mở két sắt của Trung tâm lấy trộm số tiền hơn 193 triệu đồng.

Lãnh đạo Trung tâm tiêm chủng VNVC Pleiku đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an TP.Pleiku tiến hành điều tra, truy xét. Đến khoảng 9h30' ngày 28.5, Công an TP. Pleiku đã xác định và bắt giữ đối tượng Nhật. Tại cơ quan công an, Nhật đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bí thư, Chủ tịch huyện có “khuyết điểm” trong vụ giao đất biệt thự

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 30.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã yêu cầu Ban Thường vụ huyện ủy Kon Plông, cá nhân các ông Đào Duy Khánh - Bí thư huyện ủy và ông Đặng Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định khi để xảy ra nhiều vi phạm trên địa bàn.

Điều tra vụ chuyển nhượng đất tại Gia Lai của Công ty Cổ phần Cienco 1

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 28.5, UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính phối hợp cung cấp hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng mảnh đất của Công ty CP Cienco 1, theo yêu cầu của Bộ Công an

Cây thông 3 lá chết khô, lộ nhiều sai phạm của Ban quản lý rừng Đắk Đoa

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 27.5, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai đã kiến nghị lên Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh chỉ đạo xử lý các cá nhân, tập thể tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa khi để xảy ra nhiều vi phạm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bí thư, Chủ tịch huyện có “khuyết điểm” trong vụ giao đất biệt thự

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 30.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã yêu cầu Ban Thường vụ huyện ủy Kon Plông, cá nhân các ông Đào Duy Khánh - Bí thư huyện ủy và ông Đặng Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định khi để xảy ra nhiều vi phạm trên địa bàn.

Điều tra vụ chuyển nhượng đất tại Gia Lai của Công ty Cổ phần Cienco 1

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 28.5, UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính phối hợp cung cấp hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng mảnh đất của Công ty CP Cienco 1, theo yêu cầu của Bộ Công an

Cây thông 3 lá chết khô, lộ nhiều sai phạm của Ban quản lý rừng Đắk Đoa

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 27.5, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai đã kiến nghị lên Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh chỉ đạo xử lý các cá nhân, tập thể tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa khi để xảy ra nhiều vi phạm.