Bắt đối tượng táo tợn đập kính trộm vàng ở Đà Lạt

Phú Sơn |

Sáng 7.7, tin từ Công an TP.Đà Lạt ( Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc có đối tượng cầm búa vào đập kính tiệm vàng để trộm cắp.

Trước đó, tối 6.7, tại tiệm vàng K.N, khu vực chợ Thái Phiên, phường 12, TP.Đà Lạt xuất hiện một đối tượng tay cầm búa và bình hơi cay. Thấy chủ tiệm vàng sơ hở, chúng đã lao vào đập vỡ một góc tủ kính, nhanh tay lấy đi một lượng khá lớn vàng rồi bỏ chạy.

Thấy vậy, chủ tiệm vàng lớn tiếng truy hô, người dân gần đó lập tức đuổi theo. Tên cướp chạy được khoảng 300m thì bị đuổi kịp, khống chế bắt giữ.

Ngay sau đó, Công an TP.Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an phường 12 làm việc. Bước đầu, Công an xác định tên cướp là Văn Đức Khánh (37 tuổi; trú tại tổ Hòn Bồ, phường 12, TP.Đà Lạt).

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Phú Sơn
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Tấn Hùng, SAGRI từng mưu toan thoát án thế nào?

Ngô Nguyên |

Một trong những sai phạm nghiêm trọng dẫn tới việc bị khởi tố bắt giam của ông Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI) cùng đồng phạm là việc “dâng” hơn 13,3 tỉ đồng cho công ty du lịch. Bên trong phi vụ này, khi thanh tra vào cuộc, SAGRI đã toan tính “chạy trời khỏi nắng” khi thỏa thuận để 2 công ty du lịch hoàn trả lại hơn 9 tỉ đồng.

Pháp luật 24h: Vì sao ông Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thành Mỹ bị bắt?

T.H |

Khám xét nhà ông Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thành Mỹ tại TPHCM; Phá đường dây buôn bán hơn 1.000 dao tự chế... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Đột nhập điểm bán đồng hồ giả hàng hiệu theo cân, giá vài chục nghìn đồng

CAO NGUYÊN |

Đội Quản lý thị trường số 14 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh tại chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội). Tại đây, rất nhiều hàng giả, hàng nhái các thương hiệu lớn đã bị thu giữ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Lê Tấn Hùng, SAGRI từng mưu toan thoát án thế nào?

Ngô Nguyên |

Một trong những sai phạm nghiêm trọng dẫn tới việc bị khởi tố bắt giam của ông Lê Tấn Hùng (cựu Tổng giám đốc Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI) cùng đồng phạm là việc “dâng” hơn 13,3 tỉ đồng cho công ty du lịch. Bên trong phi vụ này, khi thanh tra vào cuộc, SAGRI đã toan tính “chạy trời khỏi nắng” khi thỏa thuận để 2 công ty du lịch hoàn trả lại hơn 9 tỉ đồng.

Pháp luật 24h: Vì sao ông Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thành Mỹ bị bắt?

T.H |

Khám xét nhà ông Lê Tấn Hùng và Nguyễn Thành Mỹ tại TPHCM; Phá đường dây buôn bán hơn 1.000 dao tự chế... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Đột nhập điểm bán đồng hồ giả hàng hiệu theo cân, giá vài chục nghìn đồng

CAO NGUYÊN |

Đội Quản lý thị trường số 14 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh tại chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội). Tại đây, rất nhiều hàng giả, hàng nhái các thương hiệu lớn đã bị thu giữ.