Bắt đối tượng sử dụng giấy tờ giả lừa đảo gần nửa tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

Công an TP.Huế vừa bắt đối tượng sử dụng giấy tờ giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng.

Ngày 26.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Phước Quý Tuấn (SN 1978, trú tổ 17 khu vực 5, phường Thủy Xuân, TP.Huế) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, để có thẻ đỏ thế chấp vay tiền của người khác, vào tháng 11.2019 và 12.2019, đối tượng Tuấn đã đặt mua qua mạng làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 250857 của UBND TP.Huế và số BT 250900 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau đó, Tuấn đưa thế chấp cả 2 giấy chứng nhận trên cho chị Lê Thị Thu Hà (SN: 1970, trú 7/11 Kiệt 138 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP.Huế) để vay số tiền mặt là 470 triệu đồng.

Hành vi trên của Tuấn đã vi phạm pháp luật về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Khoản 3 Điều 341 và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hiện, Công an TP. Huế đang củng cố hồ sơ xử lý Tuấn theo quy định của pháp luật.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Lời khai của hung thủ vụ nổ súng ở Trạm BOT Thanh Nê Thái Bình

Đặng Luân - Mai Chi |

Tại cơ quan điều tra, Bùi Xuân Đại đã thừa nhận gây ra vụ việc xảy ra hồi 19h15 ngày 23.11.2020 tại thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, Thái Bình.

Đối tượng chiếm đoạt 100 triệu đồng vợ nạn nhân Rào Trăng 3 lãnh án tù

BẢO TRUNG |

Bị cáo Phúc được xác định không chỉ lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của chị Lê Thị Thu Thảo (trú tỉnh Đắk Nông, là vợ anh Trần Văn Lộc, công nhân tử nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 - tỉnh Thừa Thiên - Huế) mà còn lừa thêm 22 người khác.

Khởi tố 4 đối tượng lừa đảo qua tổ chức tặng quà và dùng thử miễn phí

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 28.10, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố và tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giới thiệu sản phẩm, dùng thử miễn phí, tặng quà và hoàn tiền lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lời khai của hung thủ vụ nổ súng ở Trạm BOT Thanh Nê Thái Bình

Đặng Luân - Mai Chi |

Tại cơ quan điều tra, Bùi Xuân Đại đã thừa nhận gây ra vụ việc xảy ra hồi 19h15 ngày 23.11.2020 tại thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, Thái Bình.

Đối tượng chiếm đoạt 100 triệu đồng vợ nạn nhân Rào Trăng 3 lãnh án tù

BẢO TRUNG |

Bị cáo Phúc được xác định không chỉ lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của chị Lê Thị Thu Thảo (trú tỉnh Đắk Nông, là vợ anh Trần Văn Lộc, công nhân tử nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 - tỉnh Thừa Thiên - Huế) mà còn lừa thêm 22 người khác.

Khởi tố 4 đối tượng lừa đảo qua tổ chức tặng quà và dùng thử miễn phí

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 28.10, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố và tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giới thiệu sản phẩm, dùng thử miễn phí, tặng quà và hoàn tiền lại.