Bắt đối tượng mượn của người dân hơn 4 tỉ đồng rồi bỏ trốn

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ đối tượng lợi dụng mối quan hệ quen biết, mượn của người dân trong vùng hơn 4 tỉ đồng rồi chiếm đoạt, bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 1.12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Lan (SN 1958) trú tại xã Đắk N’Drót, huyện Đắk Mil về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 4.2016, Nguyễn Thị Lan lợi dụng mối quan hệ làm ăn quen biết nên đã vay mượn của các hộ dân thu mua nông sản trên địa bàn huyện Đắk Mil với số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Do làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ nên đến cuối năm 2017, Lan chiếm đoạt luôn toàn bộ số tiền trên của các hộ dân rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, các nạn nhân làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, ngày 26.4.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Lan về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 25.11.2021, khi Lan đang trốn tại phường Vinh Hòa, TP.Nha Trang, Khánh Hòa, thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP.Nha Trang phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông thu hồi 4 dự án nông lâm nghiệp sau phản ánh của Báo Lao Động

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định thu hồi đất của 4 dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp vi phạm về luật đất đai, luật lâm nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, Đắk Nông đẩy mạnh cải cách hành chính

Bảo Lâm |

Trong quá trình thực hiện công vụ, công tác cải cách hành chính luôn được tỉnh Đắk Nông xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt, lâu dài trong chiến lược phát triển. Do vậy, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông luôn yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt trong quá trình thực hiện để người dân doanh nghiệp luôn được thuận lợi trong công việc.

Hồ tiêu - cây trồng đầu tiên được công bố chỉ dẫn địa lý ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Tỉnh Đắk Nông có hơn 33.000ha hồ tiêu với sản lượng hơn 60.000 tấn. Đây là cây trồng đầu tiên của tỉnh Đắk Nông vừa được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố chỉ dẫn địa lý. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đắk Nông thu hồi 4 dự án nông lâm nghiệp sau phản ánh của Báo Lao Động

Bảo Lâm |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định thu hồi đất của 4 dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp vi phạm về luật đất đai, luật lâm nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, Đắk Nông đẩy mạnh cải cách hành chính

Bảo Lâm |

Trong quá trình thực hiện công vụ, công tác cải cách hành chính luôn được tỉnh Đắk Nông xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt, lâu dài trong chiến lược phát triển. Do vậy, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông luôn yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt trong quá trình thực hiện để người dân doanh nghiệp luôn được thuận lợi trong công việc.

Hồ tiêu - cây trồng đầu tiên được công bố chỉ dẫn địa lý ở Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Tỉnh Đắk Nông có hơn 33.000ha hồ tiêu với sản lượng hơn 60.000 tấn. Đây là cây trồng đầu tiên của tỉnh Đắk Nông vừa được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố chỉ dẫn địa lý.