Bắt đối tượng mang ma túy và vũ khí nóng sang biên giới Việt Nam

Song An |

Một đối tượng người Lào vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên (Việt Nam) bắt giữ vì có hành vi mang theo ma túy và vũ khí nóng sang Việt Nam tiêu thụ.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 17.3, tại khu vực mốc 71, thuộc địa phận bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên), Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên) phối hợp với Phòng PC04 (Công an tỉnh Điện Biên) đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Lào, vì có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 30.000 viên ma tuý tổng hợp, 1kg thuốc phiện, 1 súng kíp, 1 dao nhọn và 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên là Lò Văn Chun (SN 1974), trú tại bản Huổi Lái, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (nước CHDCND Lào). Số ma tuý trên được Chun đưa từ bên kia biên giới sang địa phận bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Điện Biên tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng theo quy định pháp luật.

Song An
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: Mang theo 9 bánh heroin, 2 thanh niên bị bắt giữ

Song An |

Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa phát hiện, bắt giữ 2 thanh niên người Mông tại bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên khi đang mang theo 9 bánh heroin.

Điện Biên: Tiêu hủy gần 400 cây thuốc phiện trồng xen kẽ vườn rau

Song An |

Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Si Pa phìn và Công an xã Phìn Hồ tiêu hủy gần 400 cây thuốc phiện, được phá nhổ trước đó tại vườn nhà của 2 gia đình người địa phương trồng trái phép.

Gạo Điện Biên "xịn" khó bán, doanh nghiệp loay hoay tìm lối ra

Song An |

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, tỉnh Điện Biên có 35 sản phẩm, trong đó có gạo Điện Biên được công nhận đạt chuẩn OCOP, xếp hạng 3 sao và 4 sao. Tuy nhiên, việc phát triển các sản phẩm OCOP thành thương hiệu, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Điện Biên: Mang theo 9 bánh heroin, 2 thanh niên bị bắt giữ

Song An |

Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa phát hiện, bắt giữ 2 thanh niên người Mông tại bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên khi đang mang theo 9 bánh heroin.

Điện Biên: Tiêu hủy gần 400 cây thuốc phiện trồng xen kẽ vườn rau

Song An |

Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Si Pa phìn và Công an xã Phìn Hồ tiêu hủy gần 400 cây thuốc phiện, được phá nhổ trước đó tại vườn nhà của 2 gia đình người địa phương trồng trái phép.

Gạo Điện Biên "xịn" khó bán, doanh nghiệp loay hoay tìm lối ra

Song An |

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, tỉnh Điện Biên có 35 sản phẩm, trong đó có gạo Điện Biên được công nhận đạt chuẩn OCOP, xếp hạng 3 sao và 4 sao. Tuy nhiên, việc phát triển các sản phẩm OCOP thành thương hiệu, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.