Thanh Hóa:

Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng với số tiền hơn 1 tỷ đồng

QUÁCH DU |

Bằng cách giả vờ mua bán thẻ qua mạng, Lực đã lừa đảo được nhiều người với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 20.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Triệu Sơn vừa làm rõ và bắt giữ đối tượng Huỳnh Lực (25 tuổi, trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Lực là đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đọat tài sản qua mạng với tổng số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Lực bị cơ quan điều tra bắt giữ vì lừa đảo mua bán thẻ qua mạng. Ảnh: CATH
Lực bị cơ quan điều tra bắt giữ vì lừa đảo mua bán thẻ qua mạng. Ảnh: CATH
Trước đó, Công an huyện Triệu Sơn nhận được tin báo của chị N.T.N (29 tuổi, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn) về việc chị bị một đối tượng lạ mặt gọi điện trên mạng xã hội hỏi mua thẻ Zing và lừa đảo chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Sơn đã vào cuộc điều tra. Sau một thời gian xác minh, truy vết đối tượng, Công an huyện Triệu Sơn đã xác định, Huỳnh Lực chính là đối tượng của vụ lừa đảo trên và tiến hành phá án, bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Lực khai nhận, do cờ bạc dẫn đến nợ nần nên đã lên mạng xã hội tìm kiếm người bán thẻ cào Zing (đây là một loại thẻ đổi mã số lấy tiền mặt) rồi gọi điện vờ hỏi mua, sau đó tạo giao diện giả để xác thực thông tin mua bán và đề nghị các bị hại chuyển tiền vào tài khoản.

Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản thì Lực xóa hết dấu vết và chặn liên lạc. Với thủ đoạn này, từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt, Lực đã gây ra trên 20 vụ lừa đảo mua bán thẻ của các đại lý trên địa bàn các tỉnh như: Thanh Hóa, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bình Định, Đồng Nai, với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo từ việc khai thác kho báu, tiếp nhận di sản

Việt Dũng |

Bộ Công an thông tin nhiều nhóm cá nhân, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động mang dấu hiệu lừa đảo liên quan đến khai thác kho báu...

Gần 100 năm tù cho 10 bị cáo giả danh công an gọi điện lừa đảo

Anh Tú |

Một nhóm đối tượng người Việt Nam tiếp tay cho nhóm người nước ngoài chuyên giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát gọi điện cho các bị hại, để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Nguyên Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 26 tỉ đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa xét xử sơ thẩm và tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hằng, SN 1983, (trú tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) nguyên là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me (huyện Gia Viễn) về tội "tham ô tài sản và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt đối tượng lừa đảo tiền của nhiều người qua Facebook

PHÚC ĐẠT |

Một đối tượng ở Thừa Thiên Huế vừa bị bắt giữ vì có hành vi dùng Facebook lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lừa đảo từ việc khai thác kho báu, tiếp nhận di sản

Việt Dũng |

Bộ Công an thông tin nhiều nhóm cá nhân, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động mang dấu hiệu lừa đảo liên quan đến khai thác kho báu...

Gần 100 năm tù cho 10 bị cáo giả danh công an gọi điện lừa đảo

Anh Tú |

Một nhóm đối tượng người Việt Nam tiếp tay cho nhóm người nước ngoài chuyên giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát gọi điện cho các bị hại, để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Nguyên Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 26 tỉ đồng

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa xét xử sơ thẩm và tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hằng, SN 1983, (trú tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) nguyên là Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Me (huyện Gia Viễn) về tội "tham ô tài sản và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt đối tượng lừa đảo tiền của nhiều người qua Facebook

PHÚC ĐẠT |

Một đối tượng ở Thừa Thiên Huế vừa bị bắt giữ vì có hành vi dùng Facebook lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.