Thanh Hóa:

Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

QUÁCH DU |

Hải lập 1 tài khoản facebook rồi đăng tải bài viết “Nhận chuyển đồ khô, quần áo, mỹ phẩm, thuốc lá giá rẻ”. Sau đó, nhiều nạn nhân đã bị lừa khi chuyển tiền cho Hải nhờ chuyển đồ.

Ngày 8.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hoằng Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Trương Văn Hả (26 tuổi, trú tại đường Nguyễn Thái Học, phường Phú Thứ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH
Đối tượng Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Trước đó, Công an huyện Hoằng Hóa nhận được tin báo của chị Trịnh Thị Thu (trú tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa) về việc chị bị một đối tượng trên mạng xã hội facebook mang tên “Luc Dinh”, lừa đảo số tiền 51 triệu đồng bằng việc mua hàng và gửi sang cho người nhà bên Hàn Quốc.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hoằng Hóa đã nhanh chóng tập trung điều tra, làm rõ và bắt giữ Trương Văn Hải là thủ phạm của vụ lừa đảo trên.

Tại cơ quan điều tra, Trương Văn Hải khai nhận, do cần tiền tiêu xài nên Hải đã nảy ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Hải lập 1 tài khoản xã hội facebook mang tên “Luc Dinh” và đăng tải bài viết “Nhận chuyển đồ khô, quần áo, mỹ phẩm, thuốc lá giá rẻ” vào fanpage “Hội những bà bầu ở Korea”.

Ngày 19.6, chị Thu đã liên lạc và đề nghị Hải mua hàng vận chuyển sang Hàn Quốc với tổng số tiền là hơn 110 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi chị Thu gửi 51 triệu đồng (tương đương với 50% giá trị đơn hàng) vào tài khoản của Hải, thì Hải chặn facebook, thay tài khoản facebook mới, thay sim điện thoại nhằm chiếm đoạt số tiền trên.

Được biết, với thủ đoạn tương tự, chỉ tính từ đầu tháng 6.2020 đến khi bị bắt, Hải đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 2 tỉ đồng của nhiều nạn nhân trên địa bàn cả nước.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chuyển, đổi tiền

Phạm Đông |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa phối hợp với Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) điều tra làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội bằng hình thức chuyển, đổi tiền ra nước ngoài.

Cảnh giác với chiêu lừa đảo chào bán tour du lịch giá rẻ

văn nguyễn |

Lợi dụng nhu cầu của người dân đi du lịch tăng vọt trong dịp nghỉ hè và chính sách kích cầu du lịch trong nước nhằm hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau giãn cách xã hội do COVID-19, trong thời gian gần đây, trên các xã mạng hội xuất hiện nhiều đối tượng chào mời các gói du lịch giá rẻ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân.

Cảnh báo bị lừa đảo trước những gói du lịch giá rẻ trên mạng

Việt Dũng |

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho rằng, người dân cần tìm hiểu kỹ, kiểm tra thông tin khi giao dịch thương mại trên không gian ảo, trong đó có mua bán combo du lịch giá rẻ.

Khuyến cáo người Việt ở nước ngoài cách tránh bị lừa đảo mua vé về nước

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khuyên công dân Việt Nam ở nước ngoài tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan đại diện Việt Nam và chỉ mua vé máy bay khi nhận được email chính thức từ cơ quan đại diện ngoại giao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chuyển, đổi tiền

Phạm Đông |

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa phối hợp với Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) điều tra làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội bằng hình thức chuyển, đổi tiền ra nước ngoài.

Cảnh giác với chiêu lừa đảo chào bán tour du lịch giá rẻ

văn nguyễn |

Lợi dụng nhu cầu của người dân đi du lịch tăng vọt trong dịp nghỉ hè và chính sách kích cầu du lịch trong nước nhằm hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau giãn cách xã hội do COVID-19, trong thời gian gần đây, trên các xã mạng hội xuất hiện nhiều đối tượng chào mời các gói du lịch giá rẻ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân.

Cảnh báo bị lừa đảo trước những gói du lịch giá rẻ trên mạng

Việt Dũng |

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho rằng, người dân cần tìm hiểu kỹ, kiểm tra thông tin khi giao dịch thương mại trên không gian ảo, trong đó có mua bán combo du lịch giá rẻ.

Khuyến cáo người Việt ở nước ngoài cách tránh bị lừa đảo mua vé về nước

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khuyên công dân Việt Nam ở nước ngoài tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan đại diện Việt Nam và chỉ mua vé máy bay khi nhận được email chính thức từ cơ quan đại diện ngoại giao.