Bắt đối tượng lừa đảo "chạy" thoát án tử hình giá 2 tỉ đồng ở Lào Cai

Mai Hường |

Nguyễn Văn Toàn (35 tuổi, ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) mạo danh là Cục phó Tình báo quân đội, để lừa đảo "chạy" thoát án tử hình với giá 2 tỉ đồng.

Sáng 9.12, lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho Lao Động biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Toàn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án được phát hiện khi chị H. (39 tuổi, ở thành phố Lào Cai) gửi đơn tố cáo Toàn có dấu hiệu lừa đảo, "chạy án".

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định, Toàn mạo danh đang giữ chức Cục phó Tình báo quân đội, có nhiều mối quan hệ, để lừa đảo. Biết chị H. có người thân muốn thoát án tử hình, Toàn hứa sẽ lo lót được, với giá 2 tỉ đồng.

Toàn hứa sẽ "chạy" cho người thân của chị H. xuống mức án tù 20 năm. Tin tưởng Toàn, chị H. đã chuẩn bị 200 triệu đồng đặt cọc, giao cho anh ta.

Đêm 7.12, tại một quán càphê trên đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, khi Toàn đang nhận tiền đã bị cảnh sát bắt quả tang.

Toàn khai nhận, không có khả năng "chạy án" và mạo danh chức vụ trên để lừa đảo. Nguyên do, Toàn khai nợ nần thua bạc nên nảy sinh ý định đi lừa đảo.

Theo lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai, ngoài nạn nhân trên, hiện có 4-5 người đã đến trụ sở trình báo bị Toàn lừa đảo.

Cơ quan công an đề nghị ai là nạn nhân của Toàn đến trụ sở trình báo.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Nữ quái mặc trang phục công an để lừa đảo "chạy án"

Mai Hường |

Trần Thị Thanh Hoa (36 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) thường đăng hình mặc trang phục công an lên tài khoản mạng xã hội, giới thiệu đang làm trong ngành này để lừa đảo.

Cựu giáo viên lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Tuấn Quỳnh |

Nguyễn Lê Hải “nổ” mình là cán bộ công an đã nghỉ hưu, có khả năng lo lót, hứa sẽ “chạy án” để các bị can được tại ngoại. Theo đó, Hải đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 420 triệu đồng.

Chiếm đoạt tiền của thiếu phụ nhờ "chạy án" cho chồng

Việt Dũng |

Vũ Kim Quang (56 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khoe có nhiều mối quan hệ, có khả năng "chạy án" cho chồng bà C. để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nữ quái mặc trang phục công an để lừa đảo "chạy án"

Mai Hường |

Trần Thị Thanh Hoa (36 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) thường đăng hình mặc trang phục công an lên tài khoản mạng xã hội, giới thiệu đang làm trong ngành này để lừa đảo.

Cựu giáo viên lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Tuấn Quỳnh |

Nguyễn Lê Hải “nổ” mình là cán bộ công an đã nghỉ hưu, có khả năng lo lót, hứa sẽ “chạy án” để các bị can được tại ngoại. Theo đó, Hải đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 420 triệu đồng.

Chiếm đoạt tiền của thiếu phụ nhờ "chạy án" cho chồng

Việt Dũng |

Vũ Kim Quang (56 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khoe có nhiều mối quan hệ, có khả năng "chạy án" cho chồng bà C. để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.