Bắt đối tượng lừa bán nhà đất rồi bỏ trốn ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 21.3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa thi hành lệnh bắt bị can, khám xét nhà đối với Lã Thị Vân (SN 1982, trú phường Yên Thế, TP.Pleiku) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thông tin ban đầu, từ năm 2012 đến 2020, Lã Thị Vân có quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị Nguyện (SN 1963, cùng trú phường Yên Thế) nên đã nhiều lần nhờ bà Nguyện vay tiền để đầu tư làm ăn kinh doanh. Quá trình vay tiền, Vân đều trả tiền gốc và lãi theo cam kết. Khoảng đầu năm 2021, số tiền Vân còn nợ của bà Nguyện là 900 triệu đồng.

Ngày 16.9.2021, Vân cùng chồng là ông P.V.H thỏa thuận bán căn nhà tại địa chỉ 17/26 đường Tôn Đức Thắng (phường Yên Thế, TP.Pleiku) cho bà Nguyện với số tiền 2,9 tỉ đồng, trong đó cấn trừ số tiền 900 triệu đồng đã nợ từ trước.

Do sổ đỏ căn nhà trên đang thế chấp vay tại một Ngân hàng ở huyện Chư Sê nên phải rút bìa đỏ thế chấp mới sang tên được. Ngày 11.10.2021, bà Nguyện đưa số tiền 1,951 tỉ đồng cho ông P.V.H để trả tiền vay ngân hàng, rút bìa đỏ sang tên theo thỏa thuận. Tuy nhiên, khi biết tiền được chuyển vào tài khoản, Vân đã chiếm đoạt số tiền trên rồi sử dụng vào mục đích cá nhân, sau đó cắt liên lạc, bỏ trốn.

Biết Vân lừa mình, bà Nguyện đã làm đơn tố giác đối tượng Lã Thị Vân và ông P.V.H đến cơ quan Công an. Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị những ai là bị hại, cá nhân, tổ chức có liên quan đến vụ án thì liên hệ với điều tra viên Hồ Quang Dũng, Vũ Quốc Cường - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ 267A, Trần Phú, TP.Pleiku) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu lao động thời vụ Hàn Quốc: Vạch trần những chiêu trò lừa đảo

nhóm pv |

Do nguồn lợi không nhỏ từ việc môi giới người Việt Nam sang Hàn Quốc lao động trái phép dưới nhiều hình thức, hoạt động này ngày càng tinh vi và diễn ra phổ biến. Để thu hút người lao động đăng ký tham gia, các đối tượng môi giới đã không ngừng đầu tư vào hoạt động quảng cáo trên nhiều nền tảng.

“Lão nông” chia tay CLB Hoàng Anh Gia Lai về làm nông nghiệp sạch

THANH TUẤN |

Gia Lai – 10 năm gắn bó với CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, ông Huỳnh Mau (63 tuổi) đã nói lời chia tay để về thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa xây dựng vườn tiêu hữu cơ với niềm đam mê làm nông nghiệp sạch.

Yêu cầu TP.Kon Tum không quảng cáo ở cổng chào trên đường Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Kon Tum - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu TP.Kon Tum không được chạy quảng cáo trên cổng chào trái phép, gây chói mắt tài xế.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Xuất khẩu lao động thời vụ Hàn Quốc: Vạch trần những chiêu trò lừa đảo

nhóm pv |

Do nguồn lợi không nhỏ từ việc môi giới người Việt Nam sang Hàn Quốc lao động trái phép dưới nhiều hình thức, hoạt động này ngày càng tinh vi và diễn ra phổ biến. Để thu hút người lao động đăng ký tham gia, các đối tượng môi giới đã không ngừng đầu tư vào hoạt động quảng cáo trên nhiều nền tảng.

“Lão nông” chia tay CLB Hoàng Anh Gia Lai về làm nông nghiệp sạch

THANH TUẤN |

Gia Lai – 10 năm gắn bó với CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, ông Huỳnh Mau (63 tuổi) đã nói lời chia tay để về thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa xây dựng vườn tiêu hữu cơ với niềm đam mê làm nông nghiệp sạch.

Yêu cầu TP.Kon Tum không quảng cáo ở cổng chào trên đường Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Kon Tum - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu TP.Kon Tum không được chạy quảng cáo trên cổng chào trái phép, gây chói mắt tài xế.