Bắt đối tượng lợi dụng "sốt đất" để chiếm đoạt tài sản

ĐINH LÊ |

Thành lên mạng thu thập các thông tin về những lô đất (ở Thanh Hóa), sau đó giả làm chủ lô đất để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 5.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Công Thành (34 tuổi, trú tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Thành bị bắt giữ tại cơ quan điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATH
Đối tượng Thành bị bắt giữ tại cơ quan điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATH
Trước đó, lợi dụng tâm lý “sốt đất”, Thành đã lên mạng xã hội tìm hiểu thông tin về các lô đất đang được rao bán tại Thanh Hóa. Sau đó, đối tượng lấy thông tin cá nhân của các chủ lô đất, liên hệ để hỏi giá và xem địa chỉ đất.

Sau khi có thông tin, Thành đã tải ảnh giấy tờ được đăng trên mạng 1 lô đất ở mặt bằng thuộc xã Hoằng Anh, TP. Thanh Hóa của anh T.Đ.P (ở xã Thiệu hợp, huyện Thiệu Hóa).

Tiếp đến, đối tượng dùng ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên điện thoại di động, dùng ảnh cá nhân được chỉnh sửa cho khác đi rồi liên hệ với các đối tượng làm giả CMND, sử dụng tài khoản zalo mang tên anh T.Đ.P. và giới thiệu là bác sỹ hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa TP. Thanh Hóa.

Tang vật thu giữ gồm tiền, các điện thoại và một khẩu súng
Tang vật thu giữ gồm tiền, các điện thoại và một khẩu súng
Sau đó, Phan Công Thành đã liên hệ với anh P.V.B (trú phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa), là người môi giới bất động sản để bán đất. Qua xem xét đất và giấy tờ, anh P.V.B đã đồng ý làm hợp đồng đặt cọc với số tiền 50 triệu đồng. Tiếp đó, lấy lý do là giấy tờ đất đang được cầm cố vay ngân hàng nên Thành yêu cầu anh B. đặt cọc tiếp 50 triệu nữa để rút giấy tờ ra. Lừa được anh B. số tiền 100 triệu đồng, Thành cắt liên lạc và rời khỏi Thanh Hóa.

Tại cơ quan điều tra, Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều điện thoại di động, sim, CMCD giả và 1 khẩu súng ngắn.

Được biết, Phan Công Thành trước khi bị Công an Thanh Hóa bắt giữ, đối tượng còn đang bị Công an Hà Tĩnh ra lệnh truy nã.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

ĐINH LÊ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam: Tạm giữ "siêu lừa" chiếm đoạt tài sản của sinh viên

TRUNG DU |

Ngày 29.4, Công an TP. Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Trung Hải (sinh năm 1974, trú tại thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân phường lĩnh án

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 29.4, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hưng, SN 1976, (trú tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình), nguyên Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình 22 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Nữ quái chiếm đoạt 40 tỉ đồng của người muốn ra nước ngoài lao động

Việt Dũng |

Hoàng Thị Kim Hoa khoe có khả năng làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động, học tập, định cư ở Đức, Ba Lan, Úc, Anh… để chiếm đoạt tiền của 66 người.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Nam: Tạm giữ "siêu lừa" chiếm đoạt tài sản của sinh viên

TRUNG DU |

Ngày 29.4, Công an TP. Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Trung Hải (sinh năm 1974, trú tại thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân phường lĩnh án

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 29.4, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hưng, SN 1976, (trú tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình), nguyên Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình 22 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Nữ quái chiếm đoạt 40 tỉ đồng của người muốn ra nước ngoài lao động

Việt Dũng |

Hoàng Thị Kim Hoa khoe có khả năng làm thủ tục đưa người đi xuất khẩu lao động, học tập, định cư ở Đức, Ba Lan, Úc, Anh… để chiếm đoạt tiền của 66 người.