Bắt đối tượng liên tiếp chặt phá hàng chục hecta Vườn Quốc gia Phú Quốc

Hoàng Dung |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã thực hiện lệnh bắt bị can Dương Quốc Năng tạm giam để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.

Ngày 23.11 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Dương Quốc Năng (sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú khu phố 9, thị trấn Dương Đông, chỗ ở hiện nay Ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương huyện Phú Quốc, Kiên Giang) để điều tra về hành vi hủy hoại rừng.

Liên tiếp chặt phá hàng chục hecta Vườn Quốc gia Phú Quốc, Dương Quốc Năng bị bắt tạm giam về hành vi hủy hoại rừng. Ảnh: Hoàng Dung
Liên tiếp chặt phá hàng chục hecta Vườn Quốc gia Phú Quốc, Dương Quốc Năng (áo đen) bị bắt tạm giam về hành vi hủy hoại rừng. Ảnh: Hoàng Dung

Kết quả điều tra xác định: Vào cuối năm 2009, ông Dương Quốc Năng đến thửa đất tại ấp Cây Thông Trong (xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, thuộc Tiểu khu 96, phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Phú Quốc) tiếp giáp với thửa đất ông Năng sang nhượng và khai khẩn trước kia. Tại đây, ông Năng thuê người chặt phá cây rừng với tổng diện tích là 23.590m2 để lấy đất làm nương rẫy thì bị Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia huyện Phú Quốc phát hiện lập biên bản, đình chỉ buộc làm cam kết không cho tác động đến phần diện tích đất rừng nữa.

Cuối năm 2018, ông Năng tiếp tục thuê người nhiều lần đến thửa đất nói trên để chặt phá cây rừng mở rộng thêm diện tích. Ngày 22.02.2019, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc kết hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Quốc, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Phú Quốc và các cơ quan chức năng khác tiến hành khám nghiệm hiện trường phát hiện tổng diện tích mà ông Năng đã thuê người chặt phá là 12.520m2.

Thời gian năm 2019, ông Năng lại tiếp tục thuê người chặt phá cây rừng tại thửa đất nói trên. Ngày 11.2.2020, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc kết hợp với Viện Kiếm sát Nhân dân huyện Phú Quốc, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Phú Quốc và các cơ quan chức năng khác tiến hành khám nghiệm hiện trường phát hiện tổng diện tích rừng bị chặt phá mới là 78.524,77m2. Toàn bộ cây rừng tự nhiên đã bị chặt hạ và thu gom thành đống và đốt cháy, thân cây rừng bị thiệt hại chỉ còn lại gốc, số gốc cây còn tại hiện trường là 22.149 gốc, có đường kính từ 3cm đến 20cm, chiều cao từ 0,02m đến 0,7m.

Căn cứ Công văn số 587 ngày 10.6.2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang; Công văn số 1237 ngày 25.9.2020 của Sở NNPTNT tỉnh Kiên Giang; Công văn số 492 ngày 24.8.2020 của Vườn Quốc gia Phú Quốc, phần diện tích 78.524,77m2 tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc mà ông Dương Quốc Năng đã chặt phá thuộc quản lý của Tiểu khu 96, phân khu phục hồi sinh thái, rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Xét thấy hành vi của ông Dương Quốc Năng có dấu hiệu của tội phạm Hủy hoại rừng thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, ngày 8.7.2020, Cơ quan Hạt Kiểm lâm huyện Phú Quốc ra Quyết định khởi tố vu án hình sự tội hủy hoại rừng. Ngày 2.11.2020 Cơ quan CSĐT - Công an huyện Phú Quốc ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can đế tạm giam đối với Dương Quốc Năng.

Ngày 5.11.2020 Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Quốc ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam và ngày 23.11.2020 Cơ quan CSĐT - Công an huyện Phú Quốc thực hiện lệnh bắt bị can Dương Quốc Năng để tạm giam để điều tra về hành vi hủy hoại rừng, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Vụ resort lấn Vườn quốc gia Phú Quốc: Toàn bộ công trình xây dựng trái phép

Thanh Mai |

Sau khi phản ánh câu chuyện “Lấn Vườn Quốc gia Phú Quốc: Càng phản ánh, càng lấn tới”, chúng tôi tiếp tục được cơ quan chức năng cho biết: Toàn bộ công trình này đều xây dựng trái phép.

Resort lấn chiếm Vườn Quốc gia chứ đâu phải cái chòi!

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động và nhiều cơ quan truyền thông phản ánh tình trạng “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia” trên đảo Phú Quốc (thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Nhưng dư luận “càng lên tiếng thì chủ resort càng lấn tới”, xây dựng thêm nhiều công trình, thậm chí còn xâm phạm hành lang an toàn bờ biển được quy định tại khoản 1, Điều 79, Luật Tài nguyên Môi trường biển và hải đảo.

Vụ “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc”: Càng phản ánh, càng làm tới

Thanh Mai |

Sau khi Báo Lao Động và nhiều cơ quan truyền thông phản ánh tình trạng “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia” trên đảo Phú Quốc (thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), tình hình càng trở nên xấu hơn. Chẳng những không chút e dè, chủ resort còn ngang nhiên mở rộng kinh doanh, xây dựng mới nhiều hạng mục công trình...

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Vụ resort lấn Vườn quốc gia Phú Quốc: Toàn bộ công trình xây dựng trái phép

Thanh Mai |

Sau khi phản ánh câu chuyện “Lấn Vườn Quốc gia Phú Quốc: Càng phản ánh, càng lấn tới”, chúng tôi tiếp tục được cơ quan chức năng cho biết: Toàn bộ công trình này đều xây dựng trái phép.

Resort lấn chiếm Vườn Quốc gia chứ đâu phải cái chòi!

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động và nhiều cơ quan truyền thông phản ánh tình trạng “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia” trên đảo Phú Quốc (thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Nhưng dư luận “càng lên tiếng thì chủ resort càng lấn tới”, xây dựng thêm nhiều công trình, thậm chí còn xâm phạm hành lang an toàn bờ biển được quy định tại khoản 1, Điều 79, Luật Tài nguyên Môi trường biển và hải đảo.

Vụ “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia Phú Quốc”: Càng phản ánh, càng làm tới

Thanh Mai |

Sau khi Báo Lao Động và nhiều cơ quan truyền thông phản ánh tình trạng “Resort lấn chiếm Vườn quốc gia” trên đảo Phú Quốc (thuộc xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), tình hình càng trở nên xấu hơn. Chẳng những không chút e dè, chủ resort còn ngang nhiên mở rộng kinh doanh, xây dựng mới nhiều hạng mục công trình...