Bắt đối tượng làm giả con dấu của Bộ Công an, Bộ Tài nguyên Môi trường

MINH CHÂU |

Qua khám xét nơi ở của đối tượng Thương, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng được làm giả, gồm 4 mộc hình tròn dấu đỏ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ TN&MT, Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Dương...

Ngày 18.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Thương (40 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan nhà nước, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật.

Trước đó, vào tháng 9.2019, Công an huyện Long Thành tiếp nhận đơn tố cáo yêu cầu xác minh làm rõ hành vi giả mạo giấy tờ, cụ thể là làm giả các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng TN&MT.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an H.Long Thành đã tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và làm việc với các cá nhân liên quan.

Đến ngày 15.8.2020, thông tin của đối tượng đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Long Thành làm rõ, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của đối tượng Phạm Văn Thương.

Qua khám xét nơi ở của đối tượng Thương, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng được làm giả gồm 4 mộc hình tròn dấu đỏ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ TN&MT, Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Dương; 1 bằng tiến sĩ, 1 bằng bác sĩ đa khoa đều mang tên Phạm Văn Thương cùng nhiều loại giấy tờ, tài liệu liên quan.

Làm việc với công an, đối tượng Phạm Văn Thương không thành khẩn khai báo mà đưa ra những lời khai gian dối, cung cấp địa chỉ nơi ở không đúng nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, với tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, bước đầu đối tượng Phạm Văn Thương đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Bắt khẩn cấp đối tượng làm giả con dấu của Công an TP.Biên Hoà

MINH CHÂU |

Công an TP.Biên Hoà phát hiện thu giữ của Nguyễn Hoàng Đạt một con dấu hình tròn có dòng chữ “Công an TP.Biên Hòa” và mộc dấu tên của lãnh đạo Công an TP.Biên Hoà có dấu hiệu làm giả.

Lái xe làm giả thẻ phóng viên với giá 3 triệu đồng

Mai Hường |

Bùi Văn Tính (41 tuổi, tỉnh Thái Bình) khai nhờ làm thẻ phóng viên của một cơ quan báo chí để mỗi lần bị lực lượng chức năng kiểm tra khi sai phạm lái xe, thì xin bỏ qua cho dễ.

Phú Quốc: Tạm giữ 1 đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hoàng Dung |

Qua quá trình điều tra theo dõi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, Kiên Giang, vừa bắt quả tang, tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tấn, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú Tổ 6, ấp 4 xã Gành Dầu (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bắt khẩn cấp đối tượng làm giả con dấu của Công an TP.Biên Hoà

MINH CHÂU |

Công an TP.Biên Hoà phát hiện thu giữ của Nguyễn Hoàng Đạt một con dấu hình tròn có dòng chữ “Công an TP.Biên Hòa” và mộc dấu tên của lãnh đạo Công an TP.Biên Hoà có dấu hiệu làm giả.

Lái xe làm giả thẻ phóng viên với giá 3 triệu đồng

Mai Hường |

Bùi Văn Tính (41 tuổi, tỉnh Thái Bình) khai nhờ làm thẻ phóng viên của một cơ quan báo chí để mỗi lần bị lực lượng chức năng kiểm tra khi sai phạm lái xe, thì xin bỏ qua cho dễ.

Phú Quốc: Tạm giữ 1 đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hoàng Dung |

Qua quá trình điều tra theo dõi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, Kiên Giang, vừa bắt quả tang, tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tấn, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú Tổ 6, ấp 4 xã Gành Dầu (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.