Bắt đối tượng khóa cổng, cầm tuýp sắt đe dọa công an

Quách Du |

Nhận được thông tin đối tượng đang gây rối tại nhà, các cán bộ công an xã đã có mặt, tuy nhiên khi đến nơi, đối tượng này đã chửi bới, khóa cổng lại và cầm tuýp sắt đe dọa công an.

Ngày 11.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Viết Chung (51 tuổi, trú tại xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân), về hành vi chống người thi hành công vụ.

 
Đối tượng Lê Viết Chung. Ảnh: CATH
Trước đó, công an xã Nam Giang, huyên Thọ Xuân nhận được tin báo, đối tượng Chung đang gây rối trật tự ngay tại gia đình.

Ngay lập tức, tổ công tác của công an xã Nam Giang gồm 2 đồng chí là; Thượng úy Trần Lê Quốc Cường và Công an viên Hoàng Văn Nhĩ đã có mặt tại gia đình để giải quyết. Tuy nhiên, tại đây, đối tượng Chung đã chửi bới, chốt cửa cổng không cho ra khỏi nhà.

Sau đó, Chung còn lấy một đoạn tuýp sắt (dài khoảng 1m) để đe dọa và uy hiếp 2 người, trước tình thế đó, lực lượng công an đã phải phá chốt cửa và khống chế bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Lê Viết Chung khai nhận do uống rượu say, không làm chủ được bản thân nên đã có hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Bị cản trở khi làm nhiệm vụ, công an xã rút súng

Thanh Chung |

Ngày 14.10, mạng xã Facebook xuất hiện một clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần áo công an xô xát với người dân, sau đó người này đã rút súng ra dọa bắn người dân.

Nữ tài xế cản trở đoàn xe ưu tiên bị tước bằng lái xe 3 tháng

Mai Hường |

Phớt lờ hiệu lệnh thông báo nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, nữ tài xế bị triệu tập, lập biên bản xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và tước bằng lái xe 3 tháng.

Nổ súng khống chế đối tượng cản trở người thi hành công vụ

ANH ĐỨC |

Khi lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thì xuất hiện một đối tượng có hành vi chửi bới, lăng mạ xúc phạm tổ công tác và ngăn cản lực lượng chức năng làm việc. Đối tượng này còn dùng hung khí đe dọa, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng trấn áp.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bị cản trở khi làm nhiệm vụ, công an xã rút súng

Thanh Chung |

Ngày 14.10, mạng xã Facebook xuất hiện một clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần áo công an xô xát với người dân, sau đó người này đã rút súng ra dọa bắn người dân.

Nữ tài xế cản trở đoàn xe ưu tiên bị tước bằng lái xe 3 tháng

Mai Hường |

Phớt lờ hiệu lệnh thông báo nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, nữ tài xế bị triệu tập, lập biên bản xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và tước bằng lái xe 3 tháng.

Nổ súng khống chế đối tượng cản trở người thi hành công vụ

ANH ĐỨC |

Khi lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thì xuất hiện một đối tượng có hành vi chửi bới, lăng mạ xúc phạm tổ công tác và ngăn cản lực lượng chức năng làm việc. Đối tượng này còn dùng hung khí đe dọa, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng trấn áp.