Thanh Hóa:

Bắt đối tượng giết người, cướp tài sản rồi bỏ trốn vào miền Nam

QUÁCH DU |

Sau nhiều ngày truy lùng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được đối tượng giết người, cướp tài sản xảy ra tại huyện Hoằng Hóa cách đây không lâu.

Ngày 4.9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã bắt được và di lý đối tượng giết người là Lê Văn Năm (63 tuổi, trú tại thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) từ tỉnh Khánh Hòa về, để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản” xảy ra tại thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa vào ngày 28.8.

Đối tượng Lê Văn Năm tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH
Đối tượng Lê Văn Năm bị bắt giữ về hành vi giết người, cướp tài sản. Ảnh: CATH

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 28.8, người thân bà Trịnh Thị Nụ (77 tuổi, trú tại thôn Phượng Ngô 2, xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa) phát hiện bà Nụ nằm bất tỉnh tại khu vực bể nước sinh hoạt, xung quanh có nhiều máu.

Lập tức, người thân đã đưa bà Nụ đi bệnh viện cấp cứu, trên đường đi, nhiều người phát hiện đôi bông tai của cụ bà đã bị mất, với vết rách trên tai. Sự việc sau đó được cấp báo đến cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Hoằng Hóa tiến hành điều tra, làm rõ và truy tìm hung thủ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định, Lê Văn Năm chính là đối tượng gây ra vụ việc trên và sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra thông báo truy tìm, đồng thời phân công lực lượng lần theo các manh mối để bắt giữ đối tượng.

Đến ngày 3.9, sau khi phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Khánh Hòa, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Lê Văn Năm và di lý về tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Văn Năm khai nhận có mâu thuẫn với gia đình bà Nụ (là hàng xóm ở cạnh nhà nhau) nên Năm tức tối và tìm cách để trả thù.

Vào chiều tối ngày 28.8, biết có mình bà Nụ đang ngồi xem ti vi trong nhà, Năm liền sang nhà và dùng bao tải trùm lên đầu bà Nụ để bịt mắt, bịt miệng, rồi dùng tay đánh vào đầu, vào mặt và giật bông tai vàng trên tai bà Nụ.

Khi bà Nụ ngất xỉu, Lê Văn Năm liền kéo bà ra ngoài sân gần bể nước và dùng cối đá gần đó đập liên tiếp vào vùng đầu để giết bà Nụ.

Tưởng bà Nụ đã chết, Năm về nhà lấy xe đạp và bỏ trốn khỏi hiện trường, trên đường đi đối tượng vào một tiệm vàng bán đôi bông tai vừa cướp được, với số tiền 9 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng bắt taxi vào thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) và đi vào tỉnh Nghệ An. Từ đây, đối tượng tiếp tục bắt xe khách vào Bình Dương lẫn trốn. Ở tỉnh Bình Dương được ít ngày, Lê Văn Năm lại tiếp tục bắt xe khách ra tỉnh Khánh Hòa để trốn. Tại đây, đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự Lê Văn Năm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Bắt một đối tượng giết người nguy hiểm khi đang lẩn trốn ở phòng trọ

QUÁCH DU |

Sau khi nắm được thông tin, đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Hà Nội, Công an Thanh Hóa đã khẩn trương lên kế hoạch vây bắt.

Lào Cai: Bắt đối tượng giết người đang trốn truy nã trong nhà nghỉ

Long Nguyễn |

Ngày 13.5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi Giết người trong vụ án xảy ra vào năm 2017. Đối tượng này bị bắt giữ khi đang trốn truy nã trong một nhà nghỉ khu vực Khu công nghiệp Kim Thành (phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai).

Nghệ An: Bắt đối tượng giết người, trốn truy nã sau 11 năm

Tuấn Quỳnh |

Công an Nghệ An đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội bắt giữ thành công đối tượng truy nã Hoàng Văn Trung sau 11 năm lẩn trốn về hành vi giết người.

Khởi tố đối tượng giết người đốt xác phi tang dã man ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Tuấn, hung thủ giết người đốt xác phi tang dã man ở Hải Phòng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bắt một đối tượng giết người nguy hiểm khi đang lẩn trốn ở phòng trọ

QUÁCH DU |

Sau khi nắm được thông tin, đối tượng giết người đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Hà Nội, Công an Thanh Hóa đã khẩn trương lên kế hoạch vây bắt.

Lào Cai: Bắt đối tượng giết người đang trốn truy nã trong nhà nghỉ

Long Nguyễn |

Ngày 13.5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi Giết người trong vụ án xảy ra vào năm 2017. Đối tượng này bị bắt giữ khi đang trốn truy nã trong một nhà nghỉ khu vực Khu công nghiệp Kim Thành (phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai).

Nghệ An: Bắt đối tượng giết người, trốn truy nã sau 11 năm

Tuấn Quỳnh |

Công an Nghệ An đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội bắt giữ thành công đối tượng truy nã Hoàng Văn Trung sau 11 năm lẩn trốn về hành vi giết người.

Khởi tố đối tượng giết người đốt xác phi tang dã man ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Tuấn, hung thủ giết người đốt xác phi tang dã man ở Hải Phòng.