Bắt đối tượng giết hại cháu bé 8 tuổi gây rúng động ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Hà Trọng Quyết (28 tuổi, trú xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về hành vi giết người.

Trước đó, do mâu thuẫn với gia đình cháu H.T.Đ. (8 tuổi, học lớp 3, trú thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh) nên khoảng 15h30 ngày 25.10, Quyết thủ sẵn dao vào trong áo rồi đến nhà gặp cháu Đ.

Khi gặp cháu Đ. đang đứng chơi ở khu vực gần nhà, Quyết nói cháu về nhà cho mượn cái bao tải rồi đi ngay theo sau. Khi cháu Đ. đang đứng ở thềm nhà mình thì bị Quyết rút dao chém mạnh vào đầu và một số bộ phận khác.

Sau khi gây án, Quyết rửa sạch dao và cất giấu hung khí gây án, thay quần áo và đi chăn bò như thường lệ. Đến chiều tối người thân về phát hiện cháu Đ. gục ở thềm liền đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn nhưng cháu đã tử vong từ trước.

Sau vụ án rúng động dư luận này, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định hung thủ gây án chính là đối tượng Hà Trọng Quyết. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận hành vi giết người của mình.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường quản lý trong công tác đấu thầu

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn diễn ra vi phạm về đấu thầu. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý trong công tác đấu thầu.

Đánh thức tiềm năng Hà Tĩnh, kết nối liên vùng

TRẦN TUẤN |

Ngày 28.10, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo trực tuyến “Đánh thức tiềm năng Hà Tĩnh - Kết nối liên vùng, phát triển thị trường Việt - Lào”.

Hà Tĩnh xác định dịch ở cấp độ 2, nới lỏng nhiều hoạt động

TRẦN TUẤN |

Sáng 20.10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quy định mới về phòng dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường quản lý trong công tác đấu thầu

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn diễn ra vi phạm về đấu thầu. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý trong công tác đấu thầu.

Đánh thức tiềm năng Hà Tĩnh, kết nối liên vùng

TRẦN TUẤN |

Ngày 28.10, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo trực tuyến “Đánh thức tiềm năng Hà Tĩnh - Kết nối liên vùng, phát triển thị trường Việt - Lào”.

Hà Tĩnh xác định dịch ở cấp độ 2, nới lỏng nhiều hoạt động

TRẦN TUẤN |

Sáng 20.10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quy định mới về phòng dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.