Bắt đối tượng giả danh nhân viên điện lực bán dây điện dởm

LÊ PHI LONG |

Chiều 17.5 tin từ UBND xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng công an xã đang tạm giữ một người để điều tra về hành vi giả danh công nhân ngành điện đi bán dây điện dởm.

Đối tượng khai nhận là N.D.H (35 tuổi, trú tỉnh Hải Dương).

Trước đó, Công ty Điện lực Quảng Bình nhận được thông tin phản ánh tại xã Thanh Hóa, Lâm Hóa phản ánh về việc có một người mặc đồng phục nhân viên điện lực đến nhà các hộ dân trên địa bàn để bán dây điện. Trên cuộn dây điện này có ghi chữ Điện lực. Khi tiếp xúc với người dân, người trên tự nhận mình là công nhân ngành điện, vì “dư” cuộn các cuộn dây điện nên đem đi bán.

Sau khi nhận được thông tin, Công ty Điện lực Quảng Bình đã xác minh và khẳng định không có nhân viên điện lực nào làm việc trên nên đã phối hợp với lực lượng công an điều tra sự việc.

Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng cùng nhân viên điện lực đến, đối tượng trên đã bỏ chạy.

Sau khi truy đuổi hơn 10km, công an xã Lâm Hóa đã bắt được đối tượng trên.

Cơ quan chức năng xác định cuộn dây điện mà đối tượng đen bán không phải của ngành điện mà là một cuộn dây điện dởm, kém chất lượng.

Vụ việc hiện đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Dùng công cụ kích điện để đánh bắt thủy hải sản trái phép

LÊ PHI LONG |

Ngày 16.5 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, Đồn Biên phòng Ngư Thủy vừa bắt giữ các đối tượng sử dụng công cụ kích điện nguy hiểm để đánh bắt thủy hải sản trái phép trên vùng biển Quảng Bình.

Bắt nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự cướp xe môtô và điện thoại

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 21.4, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự cướp xe môtô và điện thoại.

Y án với đối tượng giả danh đại tá Công an đi lừa đảo tài sản

BẢO TRUNG |

Dù đã làm đơn kháng cáo ra Toà án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP.Đà Nẵng nhưng bị cáo Đào Thanh Tâm vẫn không được giảm nhẹ hình phạt vì đã mạo danh những chức vụ, cấp bậc cao trong ngành Công an để lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Quảng Bình: Dùng công cụ kích điện để đánh bắt thủy hải sản trái phép

LÊ PHI LONG |

Ngày 16.5 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, Đồn Biên phòng Ngư Thủy vừa bắt giữ các đối tượng sử dụng công cụ kích điện nguy hiểm để đánh bắt thủy hải sản trái phép trên vùng biển Quảng Bình.

Bắt nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự cướp xe môtô và điện thoại

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 21.4, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự cướp xe môtô và điện thoại.

Y án với đối tượng giả danh đại tá Công an đi lừa đảo tài sản

BẢO TRUNG |

Dù đã làm đơn kháng cáo ra Toà án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP.Đà Nẵng nhưng bị cáo Đào Thanh Tâm vẫn không được giảm nhẹ hình phạt vì đã mạo danh những chức vụ, cấp bậc cao trong ngành Công an để lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin.