Bắt đối tượng dùng Facebook bán hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14.9, Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trường Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vi vừa phối hợp với Công an huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội bắt đối tượng Phùng Việt Trinh (sinh năm 1997, trú tại thôn Trúc Động, xã Động Trúc, huyện Thạch Thất) để điều tra, xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 10.9, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được tin báo của anh Đặng Xuân H (36 tuổi, trú xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về việc bị một người dùng Facebook rao bán hàng rồi lừa đảo.

Cụ thể, tin tưởng lời chào hàng, anh H đã mua một lượng hộp sắt với giá 44 triệu đồng qua Facebook. Để nhận được hàng, người bán yêu cầu anh H. phải chuyển tiền trước. Sau khi anh H. chuyển 44 triệu đồng cho đối tượng thì không còn liên lạc được với người bán nữa.

Ngay sau đó, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phùng Việt Trinh đã thừa nhận hành vi sử dụng mạng Facebook để rao bán hộp sắt, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người liên hệ mua hàng.

Đối tượng Trinh từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, ngoài vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đặng Xuân H. thì trước đó đối tượng này đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác với thủ đoạn tương tự.

Vụ việc hiện Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh đang phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh để mở rộng điều tra, xử lý theo đúng các quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại dự án Minh Khang

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng Nghệ An đã khởi tố vụ án xảy ra tại dự án khu đô thị do Công ty TNHH Thương mại Minh Khang làm chủ đầu tư.

App Báo hay 24h bị tố lừa đảo: Phủi trách nhiệm, khiếu nại ngược "bị hại"

Trần Tuấn |

Công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam vừa gửi công văn khiếu nại Báo Lao Động - đơn vị bị chính doanh nghiệp này vi phạm bản quyền báo chí - khẳng định công ty không sở hữu app Báo hay 24h. Tuy nhiên, theo tài liệu chúng tôi có được, chính công ty này sở hữu app, đồng thời vi phạm bản quyền của nhiều cơ quan báo chí.

Rủi ro, lừa đảo bủa vây nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Lam Duy |

Bất chấp việc mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng liên tục đi xuống trong thời gian vừa qua, các doanh nghiệp vẫn ồ ạt huy động vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu với lãi suất gấp tới 34-115% lãi suất ngân hàng. Hấp lực lãi suất cao cũng đi kèm với các rủi ro lớn khi số lượng doanh nghiệp phá sản, rời bỏ thị trường đã vượt con số mở mới trong 8 tháng đầu năm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khởi tố vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại dự án Minh Khang

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng Nghệ An đã khởi tố vụ án xảy ra tại dự án khu đô thị do Công ty TNHH Thương mại Minh Khang làm chủ đầu tư.

App Báo hay 24h bị tố lừa đảo: Phủi trách nhiệm, khiếu nại ngược "bị hại"

Trần Tuấn |

Công ty TNHH Công nghệ mạng thông tin Việt Nam vừa gửi công văn khiếu nại Báo Lao Động - đơn vị bị chính doanh nghiệp này vi phạm bản quyền báo chí - khẳng định công ty không sở hữu app Báo hay 24h. Tuy nhiên, theo tài liệu chúng tôi có được, chính công ty này sở hữu app, đồng thời vi phạm bản quyền của nhiều cơ quan báo chí.

Rủi ro, lừa đảo bủa vây nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Lam Duy |

Bất chấp việc mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng liên tục đi xuống trong thời gian vừa qua, các doanh nghiệp vẫn ồ ạt huy động vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu với lãi suất gấp tới 34-115% lãi suất ngân hàng. Hấp lực lãi suất cao cũng đi kèm với các rủi ro lớn khi số lượng doanh nghiệp phá sản, rời bỏ thị trường đã vượt con số mở mới trong 8 tháng đầu năm.