Bắt đối tượng đập máy quay của nữ phóng viên VTV

Cao Nguyên |

Ngày 15.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã ra Lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với ông Trần Văn Hạnh về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn, sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội xác minh, làm rõ xe ôtô đã đâm hỏng máy quay phim của nhóm phóng viên.

Theo đó, chiếc xe này có đăng ký mang tên Công ty cổ phần Ngân Hạnh (ở 301, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Hiện chiếc xe do ông Trần Văn Hạnh (sinh năm 1961, ở khối 5, xã Phù Lỗ) quản lý sử dụng.

Cơ quan công an đã triệu tập ông Trần Văn Hạnh để làm rõ vụ việc. Căn cứ vào kết quả điều tra và lời khai của đối tượng, ngày 15.6, Cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trần Văn Hạnh về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh PV.

Trước đó như Lao Động đã đưa tin, sáng 13.6, nhóm phóng viên Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam đến UBND xã Phù Lỗ tìm hiểu về việc hồ thủy lợi ở đây bị lấn chiếm. Sau khi làm việc với đại diện chính quyền xã Phù Lỗ, nhóm phóng viên đã ghi nhận thực tế tại hiện trường ở khu vực xã Phù Lỗ.

Khi nhóm phóng viên đang tác nghiệp thì bất ngờ chiếc xe ôtô bán tải nhãn hiệu Mitsubishi biển kiểm soát 24C - 011.25 xuất hiện từ khu vực hồ thủy lợi lao về phía nhóm phóng viên, đâm hỏng máy quay phim rồi phóng đi.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Mang di ảnh để trước cổng công ty đòi quyền lợi cho người quá cố

Tiến Nguyễn |

Trao đổi qua điện thoại với PV Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) xác nhận, đơn vị đang điều tra, xử lý việc một công nhân Cty Ngọc Hưng tử vong do đột quỵ khi đang lao động, sản xuất vào ngày 10.6.

Nhà công vụ - nhà công nhân

Đào Tuấn |

Hẳn các bạn cũng chưa quên, ngay trên diễn đàn QH, có vị ĐBQH từng nói chuyện nhà công vụ giờ đã trở thành tư vụ khi một số quan chức “cáo lão về quê” cũng quyết không chịu trả.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Mang di ảnh để trước cổng công ty đòi quyền lợi cho người quá cố

Tiến Nguyễn |

Trao đổi qua điện thoại với PV Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) xác nhận, đơn vị đang điều tra, xử lý việc một công nhân Cty Ngọc Hưng tử vong do đột quỵ khi đang lao động, sản xuất vào ngày 10.6.

Nhà công vụ - nhà công nhân

Đào Tuấn |

Hẳn các bạn cũng chưa quên, ngay trên diễn đàn QH, có vị ĐBQH từng nói chuyện nhà công vụ giờ đã trở thành tư vụ khi một số quan chức “cáo lão về quê” cũng quyết không chịu trả.