Bắt đối tượng chém công an sau khi phá hoại tài sản

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.10, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an thị xã Ba Đồn vừa khống chế, bắt giữ đối tượng đập phá, hủy hoại tài sản và gây thương tích một chiến sỹ Công an khi đang giúp dân chống lũ.

Đối tượng Nguyễn Kiên (SN 1999, trú tại tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn).

Theo đó, trong khi cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Ba Đồn đang giúp dân phòng, chống lũ lụt thì tại địa bàn phường Quảng Thọ thì nhận được thông tin sự việc đối tượng Kiên có hành vi đập phá hủy hoại tài sản của gia đình trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Khi lực lượng công an đến hiện trường giải quyết, trong lúc khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc thì đối tượng Kiên đã manh động dùng dao dài khoảng 22,5 cm chém Đại úy Nguyễn Quốc Bảo (Phó Trưởng Công an phường Quảng Thọ) đứt gân ở cánh tay.

Đối tượng bị khống chế và bắt giữ ngay sau đó.

Hiện Đại úy Nguyễn Quốc Bảo đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Đi cứu hộ, công an xã bị nước cuốn tử vong

HƯNG THƠ |

7 người mất tích, xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) lập nhóm 7 người đi tìm kiếm thì bị lũ cuốn.

Ba chiến sĩ công an Hà Tĩnh kịp thời hiến máu hiếm cứu người

TRẦN TUẤN |

Nhận được thông báo một bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm AB cần truyền máu gấp, các chiến sỹ công an Hà Tĩnh đã khẩn trương đến hiến máu cứu người.

Ngân hàng phối hợp với công an đẩy lùi tín dụng đen

Hương Nguyễn |

Nhiều người dân nghĩ đến ngân hàng vay vốn rất khó khăn, nhiều thủ tục. Lợi dụng sự hiểu biết chưa đầy đủ của bà con, nhiều tội phạm đã phát triển tín dụng đen, cho vay với lãi suất "cắt cổ".

Bộ Công an: Huy động mọi nguồn lực tìm các nạn nhân mất tích ở Rào Trăng

Nhóm Phóng viên |

Liên quan đến vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, Thứ trưởng Bộ Công an - Nguyễn Văn Sơn khẳng định: "Bộ Công an sẽ huy động mọi nguồn lực, phương tiện để có thể phối hợp một cách hiệu quả nhất với Quân Khu 4 trong việc triển khai phối hợp phương án tác chiến nhằm sớm tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích".

Mua bán, sử dụng trái phép quân trang của ngành Công an có thể phải ngồi tù

Việt Dũng |

Ngoài việc mua bán, sử dụng trái phép quân trang... bị phạt hành chính, người nào dùng vào mục đích lừa đảo, gây rối sẽ bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Quảng Trị: Đi cứu hộ, công an xã bị nước cuốn tử vong

HƯNG THƠ |

7 người mất tích, xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) lập nhóm 7 người đi tìm kiếm thì bị lũ cuốn.

Ba chiến sĩ công an Hà Tĩnh kịp thời hiến máu hiếm cứu người

TRẦN TUẤN |

Nhận được thông báo một bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm AB cần truyền máu gấp, các chiến sỹ công an Hà Tĩnh đã khẩn trương đến hiến máu cứu người.

Ngân hàng phối hợp với công an đẩy lùi tín dụng đen

Hương Nguyễn |

Nhiều người dân nghĩ đến ngân hàng vay vốn rất khó khăn, nhiều thủ tục. Lợi dụng sự hiểu biết chưa đầy đủ của bà con, nhiều tội phạm đã phát triển tín dụng đen, cho vay với lãi suất "cắt cổ".

Bộ Công an: Huy động mọi nguồn lực tìm các nạn nhân mất tích ở Rào Trăng

Nhóm Phóng viên |

Liên quan đến vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, Thứ trưởng Bộ Công an - Nguyễn Văn Sơn khẳng định: "Bộ Công an sẽ huy động mọi nguồn lực, phương tiện để có thể phối hợp một cách hiệu quả nhất với Quân Khu 4 trong việc triển khai phối hợp phương án tác chiến nhằm sớm tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích".

Mua bán, sử dụng trái phép quân trang của ngành Công an có thể phải ngồi tù

Việt Dũng |

Ngoài việc mua bán, sử dụng trái phép quân trang... bị phạt hành chính, người nào dùng vào mục đích lừa đảo, gây rối sẽ bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.