Bắt đối tượng bao chiếm đất rừng, lừa bán hơn 10 tỉ đồng ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vợ chồng ông Hồng đã bao chiếm khoảng 160.000m2 đất rừng ở Phú Quốc rồi làm khống giấy tờ, sau đó bán cho người khác với giá hơn 10 tỉ đồng.

Ngày 12.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam bị can Trần Xuân Hồng (SN 1954, ngụ xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 10.1.2022.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2001 đến 2007, ông Hồng cùng vợ là bà Nguyễn Thị Quế bao chiếm khoảng 160.000m2 đất rừng ở xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc (nay là TP. Phú Quốc).

Năm 2015, ông Hồng làm khống giấy xác nhận nguồn gốc đất nói trên. Đến tháng 8.2019, ông Hồng đem bán cho bà D tổng cộng 180.000m2 với giá 10,2 tỉ đồng (trong đó có 160.000m2 đất rừng bao chiếm và 20.000m2 do ông Hồng và một người khác đứng ra khai khẩn năm 1996). Sau đó bà D bán lại cho bà Y với giá 18.9 tỉ đồng.

Khi hoàn tất các thủ tục mua bán theo hình thức tự thỏa thuận chỉ dựa trên giấy xác nhận nguồn gốc đất khống do ông Hồng làm, bà Y làm thủ tục đến cơ quan chức năng xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới phát hiện thửa đất nói trên là đất rừng do Nhà nước quản lý, không làm được giấy tờ.

Biết mình bị lừa nên bà D và bà Y đã làm đơn tố cáo hành vi gian dối của ông Hồng đến cơ quan Công an.

Trước đó ông Hồng đã có 1 tiền án về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Kiên Giang phấn khởi xuất bán vụ rau màu Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những ngày cận Tết Nguyên đán 2022, bà con nông dân trong tỉnh Kiên Giang vô cùng phấn khởi với vụ rau màu vì không chỉ xuất bán được mà thương lái thu mua giá cả cũng khá ổn định, cải thiện đời sống người dân sau mùa dịch COVID-19.

Trao giải cuộc thi video clip “Kiên Giang – Vượt qua nỗi sợ nCoV”

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Cuộc thi sáng tác Video Clip “Kiên Giang - vượt qua nỗi sợ NcoV” đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân, tạo được sự lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Kiên Giang: Đảm bảo đầy đủ hàng hóa Tết phục vụ người dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các doanh nghiệp chủ lực của tỉnh Kiên Giang đã tích cực tăng cường sản xuất để có đủ lượng hàng hóa cung ứng thị trường tết Nguyên đán 2022 và dự trù phương án phòng trường hợp khan hiếm hàng hóa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nông dân Kiên Giang phấn khởi xuất bán vụ rau màu Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những ngày cận Tết Nguyên đán 2022, bà con nông dân trong tỉnh Kiên Giang vô cùng phấn khởi với vụ rau màu vì không chỉ xuất bán được mà thương lái thu mua giá cả cũng khá ổn định, cải thiện đời sống người dân sau mùa dịch COVID-19.

Trao giải cuộc thi video clip “Kiên Giang – Vượt qua nỗi sợ nCoV”

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Cuộc thi sáng tác Video Clip “Kiên Giang - vượt qua nỗi sợ NcoV” đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân, tạo được sự lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Kiên Giang: Đảm bảo đầy đủ hàng hóa Tết phục vụ người dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các doanh nghiệp chủ lực của tỉnh Kiên Giang đã tích cực tăng cường sản xuất để có đủ lượng hàng hóa cung ứng thị trường tết Nguyên đán 2022 và dự trù phương án phòng trường hợp khan hiếm hàng hóa.