Bắt đối tượng bắn 7 phát súng để "tiễn đưa" người thân trong đám tang

TRẦN LƯU |

Đối tượng mang theo khẩu súng quân dụng đến dự đám tang người anh, và bắn 7 phát súng nhằm mục đích "tiễn đưa" người quá cố về nơi an nghỉ...

Ngày 9.3, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ cho biết: Cơ quan này vừa phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Trần Thanh Phương (ngụ quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ vụ việc, vào năm 2013, Phương lúc đó là Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Phương có người hàng xóm làm nghề mua bán phế liệu và cùng làm trong ban bảo vệ dân phố. Khoảng tháng 11.2013, trong một lần qua nhà hàng xóm chơi, Phương thấy một thanh kim loại có hình dáng nhìn như khẩu súng quân dụng đã bị rỉ sét nặng, không còn hoạt động. Phương hỏi xin thì được hàng xóm đồng ý.

Một thời gian sau, Phương lại qua nhà hàng xóm và lần này Phương thấy trong đống phế liệu có 2 hộp tiếp đạn đã bị rỉ sét, bên trong có chứa đạn nên Phương tiếp tục hỏi xin và cũng được đồng ý.

Sau đó Phương nhiều lần mang khẩu súng, hộp tiếp đạn ra sữa chữa, lắp ráp đầy đủ các bộ phận chính của súng, và nhận thấy súng hoạt động được. Đầu tháng 12.2019, Phương mang súng ra bờ sông phía trước nhà bắn thử một phát thì súng nổ.

Tiếp đó, Phương cho súng vào balô mang xuống dự đám tang của người anh cùng mẹ khác cha (tại xã Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Trong lễ tang, Phương bất ngờ mang súng ra bắn 7 phát đạn với mục đích để “tiễn đưa” anh mình về nơi an nghỉ.

Sau khi tiếp nhận tố giác của người dân, Công an phường Phú Thứ đã báo cáo về Công an quận Cái Răng phối hợp cùng Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Phú Thứ làm việc với ông Phương. Phương thừa nhận toàn bộ sự việc nêu trên và đã tự nguyện giao nộp khẩu súng kèm theo 2 hộp tiếp đạn, 14 viên đạn và 1 vỏ đạn đang cất giấu tại nhà.

Về phần người hàng xóm khai nhận, lúc đó cứ tưởng những vật dụng trên không có giá trị, chỉ là phế liệu; cộng thêm Phương là cấp trên ở ban bảo vệ dân phố, nên khi Phương hỏi xin thì đồng ý. Kết quả giám định cho thấy khẩu súng, đạn mà Phương đã giao nộp đều là vũ khí quân dụng.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp giật trên quốc lộ

Quách Du |

Đối tượng thường sử dụng xe máy, tháo biển kiểm soát và chạy dọc theo Quốc lộ 1A. Khi thấy người đi đường mất cảnh giác, thì ra tay cướp tài sản.

Bắt đối tượng "cõng" 4 bánh heroin và 3 kg ma túy đá vào Nam tiêu thụ

Tuấn Quỳnh |

Khi đối tượng chuẩn bị bước lên xe khách để vận chuyển ma túy vào miền Nam tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng 3 kg ma túy đá và 4 bánh heroin

Tin Hà Nội 24h: Truy tìm nguồn gốc khẩu súng quân dụng và đạn trên ô tô BMW

T.h |

Hà Nội: Điều tra nguồn gốc khẩu súng cùng nhiều viên đạn trên ô tô BMW; Hà Nội: Rác thải chất đống, tràn xuống cả lòng đường mới thông xe... là tin nóng 24h qua.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp giật trên quốc lộ

Quách Du |

Đối tượng thường sử dụng xe máy, tháo biển kiểm soát và chạy dọc theo Quốc lộ 1A. Khi thấy người đi đường mất cảnh giác, thì ra tay cướp tài sản.

Bắt đối tượng "cõng" 4 bánh heroin và 3 kg ma túy đá vào Nam tiêu thụ

Tuấn Quỳnh |

Khi đối tượng chuẩn bị bước lên xe khách để vận chuyển ma túy vào miền Nam tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng 3 kg ma túy đá và 4 bánh heroin

Tin Hà Nội 24h: Truy tìm nguồn gốc khẩu súng quân dụng và đạn trên ô tô BMW

T.h |

Hà Nội: Điều tra nguồn gốc khẩu súng cùng nhiều viên đạn trên ô tô BMW; Hà Nội: Rác thải chất đống, tràn xuống cả lòng đường mới thông xe... là tin nóng 24h qua.