Bắt đối tượng 16 tuổi người Lào buôn ma túy xuyên quốc gia

Trần Tuấn |

Lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Hà Tĩnh vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng mang quốc tịch Lào vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, trong đó một đối tượng mới 16 tuổi.

Theo đó, lúc 10h30 ngày 9.5, tại khu vực Cầu Lán 4, đường Cửa khẩu phụ Sơn Hồng thuộc xã Sơn Hồng huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, lực lượng  Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng khác đã bắt quả tang 2 đối tượng Quốc tịch Lào vận chuyển 1 bánh hêroin cùng 2.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Danh tính 2 đối tượng bị bắt được làm rõ là Pó Xồng (16 tuổi, trú Bản Nậm On, huyện XayChămphon, tỉnh BôlyKhămxay) và Xồng Lò (23 tuổi, trú Bản ThồngCháLơn, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay).

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra.

Tang vật là ma túy bị bắt giữ. Ảnh: MT
Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đi cướp để kiếm tiền mua ma túy

Trần Lâm |

Công an huyện Quan Hóa, Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Lò Văn Sơn (29 tuổi) và Vi Văn Uốn (22 tuổi), đều ở xã Mường Chanh, huyện Mường Lát để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Đang lập đường dây buôn ma túy từ Lào về thì bị bắt

Xuân Hùng |

Lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy đã bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực Suối Hiếng, bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát.

Vận chuyển ma túy, một Việt kiều Úc bị tuyên tử hình

Phan Hồng - P.B |

Với cáo buộc vận chuyển gần 3,5kg ma tuý, một Việt kiều bị tuyên án tử hình, sau đó cấp phúc thẩm tuyên huỷ án để xác định hàm lượng. Sau khi xác định hàm lượng, bị cáo này bị cáo buộc vận chuyển gần 2kg và lần thứ hai này ở cả hai cấp tòa án, bị cáo vẫn phải nhận án cao nhất.

Hết cảnh xếp hàng dài mua vàng ngày vía thần tài

Hải Anh |

Hà Nội - Cảnh tượng dòng người xếp hàng dài chờ mua vàng vào sáng tinh mơ ở các phố vàng như Trần Nhân Tông, Cầu Giấy đã không còn như mọi năm vào ngày vía thần tài mùng 10 tháng giêng.

Lễ hội Xuân Quý Mão 2023: Dừng tổ chức nếu có hiện tượng tiêu cực

Hải Minh |

Lễ hội Xuân Quý Mão được dự đoán thu hút một lượng lớn người tham dự sau thời gian dài hoạt động cầm chừng do dịch bệnh COVID-19.

Vì sao nhóm tội phạm chiếm đoạt được tiền của khách hàng tại FE Credit?

Việt Dũng |

Hà Nội - Từng làm cộng tác viên cho Công ty tài chính FE Credit, 3 thanh niên nắm được lỗ hổng trong quản lý tài khoản khách hàng nên đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của 20 người.

Hé lộ mối lo ngại hàng đầu của người Mỹ

Song Minh |

Chính phủ là mối lo ngại hàng đầu của người Mỹ, theo kết quả thăm dò ý kiến công bố hôm 30.1.

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích… mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023). 

Đi cướp để kiếm tiền mua ma túy

Trần Lâm |

Công an huyện Quan Hóa, Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Lò Văn Sơn (29 tuổi) và Vi Văn Uốn (22 tuổi), đều ở xã Mường Chanh, huyện Mường Lát để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Đang lập đường dây buôn ma túy từ Lào về thì bị bắt

Xuân Hùng |

Lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy đã bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực Suối Hiếng, bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát.

Vận chuyển ma túy, một Việt kiều Úc bị tuyên tử hình

Phan Hồng - P.B |

Với cáo buộc vận chuyển gần 3,5kg ma tuý, một Việt kiều bị tuyên án tử hình, sau đó cấp phúc thẩm tuyên huỷ án để xác định hàm lượng. Sau khi xác định hàm lượng, bị cáo này bị cáo buộc vận chuyển gần 2kg và lần thứ hai này ở cả hai cấp tòa án, bị cáo vẫn phải nhận án cao nhất.