Bắt đầu xét xử 14 bị cáo liên quan sai phạm đất ở Đồng Tâm: Một luật sư đề nghị hoãn phiên tòa!

Cao Nguyên |

Hơn 8h sáng nay (8.8), ông Bùi Đức Hiệp - thẩm phán- tuyên bố khai mạc phiên tòa xét xử 14 cán bộ liên quan sai phạm đất đai ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).

Phiên tòa xét xử gồm 14 bị can và có 6 luật sư tham gia tranh tụng. Nhiều người có mặt tại phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nhân chứng.

Phòng xét xử chật, tòa đã bố trí hai loa phát thanh để người dân bên ngoài có thể theo dõi.

Trong 14 bị cáo được đưa ra xét xử lần này, không có bị cáo nào vắng mặt. Tuy nhiên, một số người có quyền lợi và nghĩa vụ vắng mặt tại phiên tòa.

Trước sự vắng mặt của những người tham gia tố tụng, chủ tọa Bùi Đức Hiệp hỏi các bị cáo có ý kiến gì về việc này không? Tất cả các bị cáo đều không có ý kiến.

Tuy nhiên khi được hỏi, người bào chữa cho bị cáo Bạch Văn Đông cho hay, nếu người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt sẽ ảnh hưởng lớn đến phiên tòa xét xử. Luật sư bào chữa cho bị cáo Bạch Văn Đông đề nghị hoãn phiên tòa.

Các bị cáo được dẫn vào phiên tòa xét xử sáng nay. Ảnh Cao Nguyên

Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cho ý kiến về những người tham gia tố tụng, trong số những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Theo đại diện VKS, trong quá trình điều tra, những người này đã có lời khai nên việc vắng mặt sẽ không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án.

Đại diện VKS cho rằng, đề nghị hoãn phiên tòa của luật sư bào chữa cho bị cáo Bạch Văn Đông là không cần thiết.

Theo cáo trạng, các cựu cán bộ xã Đồng Tâm đã có nhiều sai phạm trong khi cấp, bán đất trái thẩm quyền; giao đất không đúng đối tượng và tổ chức đầu thầu đất trái quy định; hợp thức hóa đất lấn chiếm; hợp thức hóa trái quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Vai trò của các cựu cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Mỹ Đức là không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, thẩm tra nguồn gốc đất dẫn đến việc ký nhận không có cơ sở.

Các bị cáo cũng có hành vi hưởng lợi trong hành vi sai phạm của mình. Chủ tọa phiên tòa đang kiểm tra căn cước các bị cáo.

Lao Động tiếp tục cập nhật thông tin phiên tòa xét xử tới bạn đọc.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Chưa đóng tiền làm đường, bị phó chủ tịch xã “bút phê” trên sơ yếu lý lịch cá nhân

Tiến Nguyễn |

Vì gia đình chưa đóng tiền làm đường nên ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học, chị Nguyễn Thị Q (23 tuổi, ở thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đến UBND xã xin xác nhận sơ yếu lý lịch để xin việc thì được ông phó chủ tịch xã này bút phê dòng chữ to tướng: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành và thực hiện tốt quy định của địa phương”.

“Nóng” từ vòng ngoài phiên xét xử 14 bị cáo liên quan sai phạm đất đai ở Đồng Tâm

Cao Nguyên |

Hôm nay, ngày 8.8, Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội (Tòa án Mỹ Đức) đưa 14 lãnh đạo xã Đồng Tâm và cán bộ huyện Mỹ Đức ra xét xử các tội: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bộ GDĐT lên tiếng thanh minh điểm chuẩn sư phạm thấp

Huyên Nguyễn |

Trong ngành sư phạm, những nơi lấy điểm chuẩn thấp là các trường địa phương, cao đẳng. Còn các trường đại học lớn vẫn có điểm chuẩn rất cao như ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm TPHCM..., bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT - chia sẻ.

Ngày mai (8.8): Mở toà vụ tiêu cực đất đai ở Đồng Tâm

Bảo Thắng - Cao Nguyên |

Tin từ TAND huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ngày mai (8.8), sẽ mở toà xét xử các bị cáo liên quan đến những sai phạm về quản lý đất đai ở xã Đồng Tâm. Theo đó, 14 bị cáo hầu toà theo các tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết luận thanh tra đất Đồng Tâm: Buông lỏng quản lý, chiếm đất quốc phòng

T.S |

Thanh tra TP.Hà Nội vừa ban hành Thông báo Kết luận “Thanh tra toàn diện về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức”. Việc ông Lê Đình Kình và một số công dân cho rằng phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 106 ha (có đơn nêu là 96 ha) là không đúng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Chưa đóng tiền làm đường, bị phó chủ tịch xã “bút phê” trên sơ yếu lý lịch cá nhân

Tiến Nguyễn |

Vì gia đình chưa đóng tiền làm đường nên ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học, chị Nguyễn Thị Q (23 tuổi, ở thôn An Đông, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đến UBND xã xin xác nhận sơ yếu lý lịch để xin việc thì được ông phó chủ tịch xã này bút phê dòng chữ to tướng: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành và thực hiện tốt quy định của địa phương”.

“Nóng” từ vòng ngoài phiên xét xử 14 bị cáo liên quan sai phạm đất đai ở Đồng Tâm

Cao Nguyên |

Hôm nay, ngày 8.8, Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội (Tòa án Mỹ Đức) đưa 14 lãnh đạo xã Đồng Tâm và cán bộ huyện Mỹ Đức ra xét xử các tội: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bộ GDĐT lên tiếng thanh minh điểm chuẩn sư phạm thấp

Huyên Nguyễn |

Trong ngành sư phạm, những nơi lấy điểm chuẩn thấp là các trường địa phương, cao đẳng. Còn các trường đại học lớn vẫn có điểm chuẩn rất cao như ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm TPHCM..., bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT - chia sẻ.

Ngày mai (8.8): Mở toà vụ tiêu cực đất đai ở Đồng Tâm

Bảo Thắng - Cao Nguyên |

Tin từ TAND huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ngày mai (8.8), sẽ mở toà xét xử các bị cáo liên quan đến những sai phạm về quản lý đất đai ở xã Đồng Tâm. Theo đó, 14 bị cáo hầu toà theo các tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết luận thanh tra đất Đồng Tâm: Buông lỏng quản lý, chiếm đất quốc phòng

T.S |

Thanh tra TP.Hà Nội vừa ban hành Thông báo Kết luận “Thanh tra toàn diện về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức”. Việc ông Lê Đình Kình và một số công dân cho rằng phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 106 ha (có đơn nêu là 96 ha) là không đúng.