Bắt Cục trưởng, Cục phó Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao điều tra tội nhận hối lộ

Việt Dũng - Trần Vương |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa Công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Tối 28.1, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - vừa có thông tin về việc khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Theo đó, ngày 27.1.2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (ANĐT BCA) khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao; ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354 BLHS và Lệnh khám xét đối với:

1. Họ tên: Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm 1974, tại: Hà Nội; nghề nghiệp: Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

2. Họ tên: Đỗ Hoàng Tùng, sinh năm 1980, tại: Hà Nội; nghề nghiệp: Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

3. Họ tên: Lê Tuấn Anh, sinh năm 1982, tại: Hưng Yên; nghề nghiệp: Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

4. Họ tên: Lưu Tuấn Dũng, sinh năm 1987, tại: Hà Nội; nghề nghiệp: Phó phòng Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 04 bị can theo lý lịch và tội danh đã viện dẫn nêu trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Việt Dũng - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Căn cứ điều tra cựu Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội về tội nhận hối lộ

Việt Dũng |

Ông Phùng Anh Lê - cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội phủ nhận việc người nhà can phạm đưa 110 triệu đồng sau đó đã thả người trái pháp luật.

Vụ kit test tại Công ty Việt Á: Xử phạt ra sao nếu có dấu hiệu nhận hối lộ?

CÁT TƯỜNG |

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định số tiền chi phần trăm ngoài hợp đồng của Công ty Việt Á với Giám đốc CDC Hải Dương là gần 30 tỷ đồng. Nếu có dấu hiệu thoả mãn cấu thành tội "Đưa hối lộ" và tội "Nhận hối lộ" thì các đối tượng có thể phải chịu thêm mức phạt về tội danh này.

Bắt cán bộ của Sở LĐTBXH Đà Nẵng nhận hối lộ

Thanh Chung |

Lực lượng chức Đà Nẵng vừa bắt tạm giam một cán bộ thuộc Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng nhận hối lộ, làm giấy tờ để người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Căn cứ điều tra cựu Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội về tội nhận hối lộ

Việt Dũng |

Ông Phùng Anh Lê - cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội phủ nhận việc người nhà can phạm đưa 110 triệu đồng sau đó đã thả người trái pháp luật.

Vụ kit test tại Công ty Việt Á: Xử phạt ra sao nếu có dấu hiệu nhận hối lộ?

CÁT TƯỜNG |

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định số tiền chi phần trăm ngoài hợp đồng của Công ty Việt Á với Giám đốc CDC Hải Dương là gần 30 tỷ đồng. Nếu có dấu hiệu thoả mãn cấu thành tội "Đưa hối lộ" và tội "Nhận hối lộ" thì các đối tượng có thể phải chịu thêm mức phạt về tội danh này.

Bắt cán bộ của Sở LĐTBXH Đà Nẵng nhận hối lộ

Thanh Chung |

Lực lượng chức Đà Nẵng vừa bắt tạm giam một cán bộ thuộc Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng nhận hối lộ, làm giấy tờ để người khác ở lại Việt Nam trái phép.