Bắt chủ doanh nghiệp gỗ tàng trữ gỗ lậu

H.L |

Ngày 7.9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Nguyễn Quang Tiệp (47 tuổi) - chủ hộ kinh doanh đồ gỗ Nguyễn Quang Tiệp ở xã Đliêya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Theo điều tra, ngày 22.10.2018, tổ công tác của phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra kho xưởng của ông Tiệp.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện gần 40m3 gỗ các loại từ nhóm II đến nhóm VI. Mở rộng kiểm tra xung quanh các lô rẫy cà phê gần nhà ông Tiệp, tổ công tác còn phát hiện thêm 12 bãi tập kết hàng trăm hộp gỗ vuông và cây gỗ rất lớn, với tổng khối lượng gần 120m3.

Bản thân ông Tiệp không thừa nhận đó là gỗ của gia đình ông. Sau đó, ông Tiệp có xuất trình 15 bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc số gỗ trong kho xưởng.

Tuy nhiên, sau khi đối chiếu và trưng cầu giám định, cơ quan chức năng đã làm rõ trong tổng số gỗ có trong kho xưởng của gia đình ông Tiệp thì có 27,4m3 không không rõ nguồn gốc. Ông Tiệp cho rằng, số gỗ này ông mua của nhiều người vãng lai từ năm 2015 đến năm 2018.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Lợi dụng trời mưa lớn để vận chuyển gỗ lậu

LÊ PHI LONG |

Ngày 3.9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ một đối tượng lợi dụng trời mưa lớn để vận chuyển gỗ lậu.

Gia Lai phải làm rõ việc giang hồ bảo kê gỗ lậu

ĐÌNH VĂN |

Báo Lao Động đã có các bài viết “Bắt sòng bạc tại Tây Nguyên: Vì sao Bộ Công an phải trực tiếp đánh án” (ra ngày 2.4) phản ánh, Bộ Công an đột kích, bắt giữ đối tượng cầm đầu tổ chức sới bạc Nguyễn Mạnh Hùng (biệt danh Hùng “sida”). Mở rộng điều tra, Bộ Công an phát hiện Hùng chính là người tổ chức cướp 5 xe gỗ chấn động Gia Lai vào năm 2016. Ban Nội chính T.Ư nhận định, vụ án cướp gỗ có sự bảo kê của một số cán bộ tại địa phương.

Pha rượt đuổi ôtô chở gỗ lậu như phim hành động

N.CƯỜNG |

Bị lực lượng CSGT truy đuổi, một chiếc ôtô chở gỗ lậu đã liên tục lạng lách, đồng thời gọi thêm đồng bọn tới gây khó khăn cho lực lượng truy đuổi nhằm trốn thoát.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lợi dụng trời mưa lớn để vận chuyển gỗ lậu

LÊ PHI LONG |

Ngày 3.9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ một đối tượng lợi dụng trời mưa lớn để vận chuyển gỗ lậu.

Gia Lai phải làm rõ việc giang hồ bảo kê gỗ lậu

ĐÌNH VĂN |

Báo Lao Động đã có các bài viết “Bắt sòng bạc tại Tây Nguyên: Vì sao Bộ Công an phải trực tiếp đánh án” (ra ngày 2.4) phản ánh, Bộ Công an đột kích, bắt giữ đối tượng cầm đầu tổ chức sới bạc Nguyễn Mạnh Hùng (biệt danh Hùng “sida”). Mở rộng điều tra, Bộ Công an phát hiện Hùng chính là người tổ chức cướp 5 xe gỗ chấn động Gia Lai vào năm 2016. Ban Nội chính T.Ư nhận định, vụ án cướp gỗ có sự bảo kê của một số cán bộ tại địa phương.

Pha rượt đuổi ôtô chở gỗ lậu như phim hành động

N.CƯỜNG |

Bị lực lượng CSGT truy đuổi, một chiếc ôtô chở gỗ lậu đã liên tục lạng lách, đồng thời gọi thêm đồng bọn tới gây khó khăn cho lực lượng truy đuổi nhằm trốn thoát.