Bắt chủ chứa gái mại dâm, lừa bán người dưới 16 tuổi

Hải Đăng |

Chiều 2.7, thiếu tá Tạ Văn Tuân - Đồn trưởng Đồn Biên phòng (BP) Bát Xát, BĐBP tỉnh Lào Cai - cho biết, đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi mua bán trẻ em dưới 16 tuổi qua biên giới.

Trước đó, ngày 27.6, Đồn BP Bát Xát tiếp nhận đơn tố cáo của nạn nhân Tẩn Thị M (dân tộc Dao, SN 2004, trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) về việc bị một số đối tượng trong đó một người tên Thắng - cùng xã, lừa bán sang Trung Quốc.

Qua lời khai của nạn nhân M, cuối tháng 4.2018, M bị đối tượng Thắng và một người phụ nữ lừa đưa M và người bạn gái cùng tuổi sang Trung Quốc bán vào ổ mại dâm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đến hồi 16h30 ngày 28.6, Đồn BP Bát Xát đã bắt giữ đối tượng Giàng Văn Thắng (SN 1994, dân tộc Tu Dí, trú tại thôn Tả Thàng, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Tiếp đó, đến ngày 1.7, Đồn BP Bát Xát đã phối hợp với Công an BP Trung Quốc bắt giữ đối tượng Trịnh Thị Thu Huyền (SN 31.5.1977, dân tộc Kinh, trú tại Phường Cầu Thia, Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) hiện tạm trú tại Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Đối tượng buôn bán người Giàng Văn Thắng.
Đối tượng buôn bán người Giàng Văn Thắng.

Tại đồn BP, đối tượng Giàng Văn Thắng khai nhận từ tháng 3 đến nay đã cấu kết với 3 đối tượng khác lừa bán 5 phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc để lấy tiền.

Cụ thể, tháng 3.2018 đối tượng Thắng đã lừa bán 1 phụ nữ ở huyện Văn Bàn, Lào Cai với giá 16.000NDT (tương đương 55,5 triệu đồng); tháng 4.2018 bán 3 người trong đó có 2 trẻ em sinh năm 2004 - cùng trú tại, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng - với giá 12.000NDT/người (tương đương 41,6 triệu đồng); tháng 5.2018 đối tượng tiếp tục bán 1 phụ nữ ở Lai Châu với giá 10.000.000 đồng.

Huyền khai nhận, hiện là chủ kinh doanh mại dâm ở thị trấn Hà Khẩu, Trung Quốc. Huyền đã cấu kết với Thắng và đồng bọn tìm phụ nữ để mua và bán vào sâu nội địa Trung Quốc làm gái mại dâm.

Trong thời gian các nạn nhân ở tại Hà Khẩu để chờ tìm mối bán, Huyền đã ép các nạn nhân bán dâm tại nơi Huyền mở quán. Theo lời khai của các của hai đối tượng, 2 nạn nhân bị bọn chúng bán sang Myanmar để làm gái mại dâm.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.