Bất chấp dịch, 8 thanh niên thuê căn hộ sang ở Nha Trang "chơi" ma túy

Phương Linh |

Kiểm tra căn hộ tại tầng 19 tòa nhà OCB1 Mường Thanh -Viễn Triều, TP.Nha Trang, cơ quan chức năng phát hiện 8 thanh niên đang có biểu hiện phê ma túy.

Chiều 19.7, lãnh đạo Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an TP.Nha Trang cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên tổ chức “bay lắc” trong căn hộ cho thuê tại tòa nhà Mường Thanh - Viễn Triều (phường Vĩnh Phước, Nha Trang).

Trước đó, sáng sớm 19.7, nhiều người dân sống tại tầng 19 tòa nhà OCB1 Mường Thanh - Viễn Triều bị đánh thức vì tiếng la hét và tiếng nhạc cực mạnh phát ra từ căn hộ cùng tầng. Tiếng nhạc và tiếng hét ngày một lớn khiến nhiều cư dân bức xúc báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin phản ánh, Công an TP.Nha Trang giao cho đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Vĩnh Phước nhanh chóng có mặt tại căn hộ trên.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, một lúc sau, những người bên trong căn hộ mới tắt nhạc và mở cửa. Tại đây, 8 nam nữ thanh niên có mặt trong căn hộ và có biểu hiện phê ma túy.

Sau khi thực hiện các bước phòng chống dịch COVID-19, lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ phát hiện một đĩa sứ nghi được dùng để nhóm nam nữ thanh niên “đập đá”; một túi nhựa nghi chứa ma túy bị phi tang ma túy bên trong vào bồn cầu. Một phòng ngủ của căn hộ được dán xốp, trang bị hệ thống đèn nháy nhiều màu sắc, 2 loa không dây.

Các đối tượng sau đó được đưa về trụ sở công an phường làm việc. Qua khai thác nóng, đối tượng Nguyễn Minh Sơn (18 tuổi, trú xã Phước Đồng, Nha Trang) khai nhận đã bỏ 5 triệu đồng mua thuốc lắc, ma túy của một đối tượng. Sau đó, Sơn thuê căn hộ trên với giá 2,4 triệu đồng và hẹn nhóm bạn đến để cùng sử dụng ma túy.

Công an TP.Nha Trang đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Sơn và nhóm nam nữ thanh niên trên về các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, đồng thời xử lý chủ căn hộ bất chấp dịch bệnh, cho nhóm người thuê căn hộ để sử dụng ma túy.

Việc thuê lại các căn hộ tại Mường Thanh - Viễn Triều để “bay lắc” từng rộ lên trong 2 năm gần đây. Tháng 11.2020, Công an TP.Nha Trang đã bắt 13 nam nữ thanh niên thuê căn hộ tầng 12 tòa nhà OC1B Mường Thanh - Viễn Triều để sử dụng ma túy đá. Tháng 8.2020, một thanh niên thuê căn hộ tầng 21 tại tòa nhà này chơi ma túy bị ảo giác rơi từ ban công xuống tử vong.

Điều đáng nói, nhiều trường hợp, khi cơ quan chức năng phát hiện kiểm tra căn hộ thì chủ căn hộ đều có trang bị các vật liệu chống ồn, dàn âm thanh cực mạnh phục vụ nhu cầu dân chơi. Vì vậy, cần xử lý nghiêm trách nhiệm của các chủ căn hộ cho thuê.

Bên cạnh đó, ban quản lý toàn nhà cũng cần có biện pháp mạnh để quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn dịch bệnh trong bối cảnh hiện nay TP.Nha Trang đang thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Gần 30 đối tượng tụ tập bay lắc tại quán karaoke giữa mùa dịch

TRUNG DU |

Trong khi hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke tại Thái Bình chưa được phép hoạt động trở lại do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gần 30 đối tượng vẫn tụ tập để bay lắc, sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Loay hoay cưỡng chế công trình xây vượt 5 tầng giữa TP.Nha Trang

Hữu Long |

Dù TP.Nha Trang chỉ cấp giấy phép xây dựng 6 tầng, thế nhưng chủ đầu tư lại xây 11 tầng, vượt đến 5 tầng. Sau hơn 1 năm ban hành quyết định cưỡng chế, đến nay chính quyền phường Lộc Thọ vẫn chậm trễ triển khai.

Nút giao thông nghìn tỉ, 4 năm xây không xong giữa thành phố Nha Trang

Hữu Long |

Dự án BT nút giao thông Ngọc Hội là 1 trong 3 dự án BT (xây dựng - chuyển giao) được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng, giao đất thanh toán hoàn vốn đất tại sân bay Nha Trang nhưng đến nay đã trễ hạn, chưa hoàn thành do chậm giải phóng mặt bằng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Gần 30 đối tượng tụ tập bay lắc tại quán karaoke giữa mùa dịch

TRUNG DU |

Trong khi hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke tại Thái Bình chưa được phép hoạt động trở lại do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gần 30 đối tượng vẫn tụ tập để bay lắc, sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Loay hoay cưỡng chế công trình xây vượt 5 tầng giữa TP.Nha Trang

Hữu Long |

Dù TP.Nha Trang chỉ cấp giấy phép xây dựng 6 tầng, thế nhưng chủ đầu tư lại xây 11 tầng, vượt đến 5 tầng. Sau hơn 1 năm ban hành quyết định cưỡng chế, đến nay chính quyền phường Lộc Thọ vẫn chậm trễ triển khai.

Nút giao thông nghìn tỉ, 4 năm xây không xong giữa thành phố Nha Trang

Hữu Long |

Dự án BT nút giao thông Ngọc Hội là 1 trong 3 dự án BT (xây dựng - chuyển giao) được UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng, giao đất thanh toán hoàn vốn đất tại sân bay Nha Trang nhưng đến nay đã trễ hạn, chưa hoàn thành do chậm giải phóng mặt bằng.