Bắt cặp vợ chồng đi đòi nợ rồi kéo con nợ về nhà mình xích chân lại

Nghiêm Túc |

Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bắt giữ người trái pháp luật để ép trả nợ.

Sáng ngày 29.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang xác nhận đã khởi tố bắt tạm giam cặp vợ chồng bắt giữ người trái pháp luật để ép trả nợ.

Vợ chồng Nuôi và Thúy bị khởi tố bắt tạm giam vì bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: NT
Vợ chồng Nuôi và Thúy bị khởi tố bắt tạm giam vì bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: NT

Công an An Giang khởi tố, bắt tạm giam hai vợ chồng Nguyễn Văn Nuôi (SN 1966) và Trần Kim Thuý (SN 1969), cùng ngụ ấp Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội “Bắt người trái pháp luật”.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, N.P.G, (SN 1979, cư trú địa phương) có thiếu nợ vợ chồng Nuôi và Thúy 1,75 lượng vàng 24 kara. Khoảng 6h ngày 16.5.2021, Nuôi và Thuý đến nhà G. để đòi nợ.

Đối tượng Nguyễn Văn Nuôi. Ảnh: NT
Đối tượng Nguyễn Văn Nuôi. Ảnh: NT

Sau khi gặp G., Nuôi và Thúy yêu cầu G. về nhà mình cách đó khoảng 800 mét để viết giấy cam kết trả nợ.

Thấy G. không đồng ý, Nuôi đã nắm áo và kéo G. đến nhà mình. Về đến nhà, vợ chồng Nuôi sợ G. bỏ chạy nên lấy dây xích trói chân G. vào vách nhà rồi khoá lại.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng đến hiện trường mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với vợ chồng Nuôi và Thúy.

Nghiêm Túc
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ người trái pháp luật để ép con nợ trả tiền

Bích Trâm |

2 vợ chồng ở tỉnh An Giang bắt giữ người trái pháp luật để ép con nợ trả tiền.

An Giang: Chủ trường gà bắt giữ người trái pháp luật

Vũ Tiến |

Chủ trường gà bắt giữ con nợ trái pháp luật với mục đích buộc gia đình mang tiền đến chuộc.

Triệt phá băng nhóm buôn bán và bắt giữ người trái pháp luật

Quách Du |

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá băng nhóm chuyên mua bán và bắt giữ người trái pháp luật, để ép làm nhân viên phục vụ tại các quán Karaoke trên địa bàn.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bắt giữ người trái pháp luật để ép con nợ trả tiền

Bích Trâm |

2 vợ chồng ở tỉnh An Giang bắt giữ người trái pháp luật để ép con nợ trả tiền.

An Giang: Chủ trường gà bắt giữ người trái pháp luật

Vũ Tiến |

Chủ trường gà bắt giữ con nợ trái pháp luật với mục đích buộc gia đình mang tiền đến chuộc.

Triệt phá băng nhóm buôn bán và bắt giữ người trái pháp luật

Quách Du |

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá băng nhóm chuyên mua bán và bắt giữ người trái pháp luật, để ép làm nhân viên phục vụ tại các quán Karaoke trên địa bàn.