Bắt cán bộ địa chính xã ép dân chi tiền lót tay chuyển nhượng đất

Đức Sơn |

Tuyên Quang - Ngày 8.4, lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đang làm rõ vụ án cán bộ địa chính xã Thái Long ép dân chung chi 10 triệu đồng làm hồ sơ chuyển nhượng đất.

Theo đó, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đoàn Văn Minh (sinh năm 1977, trú tại thôn 1, xã Lưỡng Vượng, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang), là công chức địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Thái Long, TP. Tuyên Quang (Tuyên Quang) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, bà Lê Thị M.A. (trú tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) được các ông Nguyễn Trung D., trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) và Trần Văn T., trú tại xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) - là những người mua đất của một số hộ dân ở xã Thái Long - ủy quyền làm các thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (ông D. mua 2 thửa đất; ông T. mua 1 thửa đất).

Chiều ngày 25.3, bà M.A cầm 3 bộ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng đất trên đến UBND xã Thái Long và nhờ Đoàn Văn Minh làm thủ tục xác nhận vào tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp. Đoàn Văn Minh hẹn bà M.A sang tuần sẽ giải quyết.

Sau khi kiểm tra, Minh biết được hồ sơ đã có đầy đủ giấy tờ, thủ tục theo quy định, các thửa đất chuyển nhượng đúng vị trí, hiện trạng thực tế, đủ điều kiện để chuyển nhượng, sang tên, nhưng Minh vẫn nói với bà M.A là giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi trên hợp đồng thấp hơn giá trị thực tế và bảo bà M.A đến lấy hợp đồng chuyển nhượng về làm lại. Bà M.A nhờ Minh giúp đỡ Minh đã yêu cầu bà Mai Anh phải đưa 10 triệu đồng thì mới giải quyết.

Đến sáng ngày 31.3, khi Đoàn Văn Minh đang nhận số tiền 10 triệu đồng từ bà M.A theo như yêu cầu thì bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện, bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh tiếp tục làm rõ.

Đức Sơn
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ địa chính thua độ bóng đá, lừa tiền đồng nghiệp hơn 8 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM  - Tại tòa, Nhân khai là nhân viên tổ kinh tế, phụ trách địa chính, xây dựng, đô thị, môi trường tại UBND phường Hiệp Thành, quận 12. Năm 2016, do cần tiền trả nợ thua cá độ bóng đá và tiêu xài nên Nhân nảy sinh ý định lừa chị Châu - đồng nghiệp tại phường.

Bắt chủ tịch, nguyên phó chủ tịch phường Tam Phước cùng 2 cán bộ địa chính

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” đối với Võ Cao Cường - Chủ tịch UBND phường Tam Phước; Nguyễn Văn Đức - nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Tam Phước; Nguyễn Anh Thương và Vũ Văn Huy - công chức địa chính phường Tam Phước.

Bắt tạm giam cán bộ địa chính ở Quảng Ngãi làm thất thoát tài sản Nhà nước

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Tham mưu cho lãnh đạo UBND phường ký, ban hành các văn bản xác nhận không đúng nguồn gốc đất gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 1 tỉ đồng, một cán bộ địa chính ở Quảng Ngãi bị bắt tạm giam.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cán bộ địa chính thua độ bóng đá, lừa tiền đồng nghiệp hơn 8 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM  - Tại tòa, Nhân khai là nhân viên tổ kinh tế, phụ trách địa chính, xây dựng, đô thị, môi trường tại UBND phường Hiệp Thành, quận 12. Năm 2016, do cần tiền trả nợ thua cá độ bóng đá và tiêu xài nên Nhân nảy sinh ý định lừa chị Châu - đồng nghiệp tại phường.

Bắt chủ tịch, nguyên phó chủ tịch phường Tam Phước cùng 2 cán bộ địa chính

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” đối với Võ Cao Cường - Chủ tịch UBND phường Tam Phước; Nguyễn Văn Đức - nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Tam Phước; Nguyễn Anh Thương và Vũ Văn Huy - công chức địa chính phường Tam Phước.

Bắt tạm giam cán bộ địa chính ở Quảng Ngãi làm thất thoát tài sản Nhà nước

Thanh Chung |

Quảng Ngãi - Tham mưu cho lãnh đạo UBND phường ký, ban hành các văn bản xác nhận không đúng nguồn gốc đất gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 1 tỉ đồng, một cán bộ địa chính ở Quảng Ngãi bị bắt tạm giam.