Bắt các vụ vận chuyển kit test COVID-19 số lượng lớn

An Trịnh |

Cao Bằng - Lực lượng chức năng tỉnh vừa bắt giữ 2 vụ vận chuyển số lượng lớn kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 7.3, tại Quốc lộ 3, thuộc địa phận xóm Nam Phong 3, xã Hưng Đạo (Thành phố), lực lượng chức năng phát hiện, xe ô tô biển kiểm soát 11C-05616 do Lê Văn Quân (sinh năm 2003, thường trú tại xã Đàm Thủy, Trùng Khánh) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 9 thùng hàng, bên trong chứa 10.800 bộ test nhanh COVID-19. Tại thời điểm kiểm tra, Quân không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số hàng trên.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản sự việc và đưa người, phương tiện cùng toàn bộ số hàng trên về trụ sở làm việc. Bước đầu Quân khai nhận được một người đàn ông người Trung Quốc thuê chở 9 thùng hàng từ thị trấn Trà Lĩnh xuống Hà Nội với giá 2 triệu đồng/thùng.

Trước đó, khoảng 5h ngày 28.2, tại Quốc lộ 3, thuộc xã Ngũ Lão (Hòa An), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện xe taxi biển kiểm soát 11A-065.71 do Lương Đức Huy (sinh năm 1991, trú tại TP.Cao Bằng) điều khiển, di chuyển theo hướng Trùng Khánh ra thành phố Cao Bằng.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều bao tải dứa bên trong chứa 5.000 bộ test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Huy được một người phụ nữ thuê chở số hàng trên từ thị trấn Trà Lĩnh ra Thành phố, đang trên đường vận chuyển đến nơi trả hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, cả 2 vụ việc được Công an tỉnh điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Hướng dẫn xác định mức độ nhiễm COVID-19 ở trẻ em

NGUỒN: BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG |

Bệnh viện Nhi Trung ương hướng dẫn xác định mức độ nhiễm COVID-19 ở trẻ em để quyết định chăm sóc tại nhà hay đưa đến bệnh viện.

Bắc Kạn: Thu giữ hàng nghìn bộ kit test và thuốc điều trị COVID-19

An Trịnh |

Bắc Kạn - Công an tỉnh vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển kit test và thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thu giữ hàng trăm bộ kit test không rõ nguồn gốc xuất xứ

An Trịnh |

Lạng Sơn - Lực lượng công an thành phố vừa thu giữ lô kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc tổng giá trị khoảng 25 triệu đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hướng dẫn xác định mức độ nhiễm COVID-19 ở trẻ em

NGUỒN: BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG |

Bệnh viện Nhi Trung ương hướng dẫn xác định mức độ nhiễm COVID-19 ở trẻ em để quyết định chăm sóc tại nhà hay đưa đến bệnh viện.

Bắc Kạn: Thu giữ hàng nghìn bộ kit test và thuốc điều trị COVID-19

An Trịnh |

Bắc Kạn - Công an tỉnh vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển kit test và thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thu giữ hàng trăm bộ kit test không rõ nguồn gốc xuất xứ

An Trịnh |

Lạng Sơn - Lực lượng công an thành phố vừa thu giữ lô kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc tổng giá trị khoảng 25 triệu đồng.