Bắt băng nhóm từ đất liền ra Phú Quốc cướp giật tài sản của du khách

NGUYÊN ANH |

Lợi dụng dịp nghỉ lễ 30.4, nhóm đối tượng từ đất liền rủ nhau ra TP Phú Quốc để dàn cảnh thực hiện hành vi cướp giật tài sản của du khách.

Hôm nay 8.5, Công an TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng gồm: Mohamach Tamizi (sinh năm 1988 - dân tộc Chăm) tên thường gọi là Tâm và Nguyễn Văn Đạt Em (sinh năm 1994) cùng ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 2003) và Nguyễn Thị Bích Phượng (sinh năm 1977) cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; Tô Thị Yến Nhi (sinh năm 1981), ngụ TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Thị Ngọc Bích (sinh năm 1987) ngụ quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ và Nguyễn Lê Hoàng Tâm (sinh năm 1996) ngụ TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 30.4, Tổ tuần tra của Công an thành phố Phú Quốc trong quá trình làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự cho du khách đến Phú Quốc tham quan du lịch khi đi đến đoạn đường 30/4, thuộc phường Dương Đông – TP. Phú Quốc (khu vực Chợ đêm Phú Quốc) thì nghe tiếng tri hô “Cướp, cướp” của người dân. Phát hiện 1 người đàn ông đang bỏ chạy nên công an tiến hành truy đuổi và bắt được đối tượng tên Mohamach Tamizi (tên gọi khác là Tâm) cùng tang vật là 1 sợi dây chuyền vàng, sau đó bàn giao lại cho Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Phú Quốc xử lý.

Tại cơ quan Công an, Tâm đã thừa nhận hành vi cướp giật sợi dây chuyền vàng của 1 du khách nước ngoài tại chợ đêm Phú Quốc. Đối tượng cũng khai nhận đã cùng một số đối tượng khác ngụ các tỉnh miền Tây rủ nhau đến Hà Tiên rồi sang Phú Quốc thực hiện các hành vi cướp giật, trộm cắp tài sản của du khách tại các khu vực tập trung đông người.

Sau khi Tâm bị bắt giữ, các đối tượng còn lại trong băng nhóm của y cũng nhanh chóng bỏ trốn vào đất liền. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 4.5.2021 vừa qua, Công an thành phố Phú Quốc phối hợp với Công an thành phố Hà Tiên tiến hành bắt giữ thêm 6 đối tượng là: Phượng, Nhi, Bích, Tâm, Đạt Em và Tuấn khi các đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn Thành phố Hà Tiên.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Phú Quốc tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc tạm dừng cho phép cán bộ, viên chức nghỉ phép đi du lịch đến 23.5

NGUYÊN ANH |

Việc tạm dừng cho phép cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở TP Phú Quốc nghỉ phép để đi du lịch, về thăm quê khi không cần thiết nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Phú Quốc kiên quyết xử lý các băng nhóm cho vay tín dụng đen

NGUYÊN ANH |

Tại Phú Quốc (Kiên Giang), Công an đã phát hiện xử lý nhiều đối tượng có hành vi treo, dán quảng cáo, phát tờ rơi cho vay tiền; bắt giam nhiều đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bằng hình thức tín dụng đen.

Kiên Giang: Kiểm tra công tác phòng dịch tại các chốt trên địa bàn Phú Quốc

Hoàng Dung |

Đoàn công tác Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang do đại tá Lê Hoàng Vũ, phó bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác trực lễ 30.4 và thăm tặng quà các chốt dân quân tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Phú Quốc tạm dừng cho phép cán bộ, viên chức nghỉ phép đi du lịch đến 23.5

NGUYÊN ANH |

Việc tạm dừng cho phép cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở TP Phú Quốc nghỉ phép để đi du lịch, về thăm quê khi không cần thiết nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Phú Quốc kiên quyết xử lý các băng nhóm cho vay tín dụng đen

NGUYÊN ANH |

Tại Phú Quốc (Kiên Giang), Công an đã phát hiện xử lý nhiều đối tượng có hành vi treo, dán quảng cáo, phát tờ rơi cho vay tiền; bắt giam nhiều đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bằng hình thức tín dụng đen.

Kiên Giang: Kiểm tra công tác phòng dịch tại các chốt trên địa bàn Phú Quốc

Hoàng Dung |

Đoàn công tác Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang do đại tá Lê Hoàng Vũ, phó bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác trực lễ 30.4 và thăm tặng quà các chốt dân quân tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Phú Quốc.